Hôm nay, 13-5, khai mạc Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc (vesak 2008)

Thông điệp hòa bình

Thứ Hai, 12/05/2008 23:45

Công việc chuẩn bị chính cho Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc (Vesak 2008, từ ngày 13 đến 17-5) đã hoàn tất và thủ đô Hà Nội đang nóng lòng đón tiếp các tăng ni, phật tử trong nước cũng như quốc tế đến chia sẻ, thảo luận những vấn đề đang được quan tâm trên thế giới. Ông Nguyễn Thế Doanh, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, Trưởng Ban Điều phối quốc gia Vesak lần thứ 5, cho biết tại cuộc họp báo ngày 12-5 ở Hà Nội do Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak (IOC) tổ chức.

5.000 đại biểu Phật giáo dự Vesak

Theo ông Doanh, đến nay đã có hơn 600 phái đoàn Phật giáo gồm hơn 5.000 đại biểu đại diện cho 90 quốc gia đăng ký tham gia đại lễ Vesak. Hòa thượng Thích Thanh Tứ, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo VN, Phó Trưởng Ban Điều phối kiêm Trưởng Tiểu ban Nghi lễ - Văn hóa Vesak, khẳng định: Đại lễ Vesak chính là dịp để gửi đi thông điệp của tình thương, hòa bình và hòa hợp trên toàn thế giới.

Phát biểu tại cuộc họp báo, hòa thượng Phra Dharmakosajarn, Chủ tịch sáng lập Đại lễ Vesak, cho rằng đại lễ sẽ là dịp để các tăng ni, phật tử gặp gỡ và chia sẻ những hiểu biết và những mối quan tâm chung nhằm vạch ra lộ trình cho việc xây dựng cuộc sống trong hòa bình và hòa hợp, lánh xa các cuộc xung đột, bạo lực, nghèo đói theo đúng lời dạy của Đức Phật.

Theo giáo sư-tiến sĩ Lê Mạnh Thát, Chủ tịch IOC, chủ đề chính của Đại lễ Vesak năm nay là “sự cống hiến của Phật giáo trong việc xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh”; bên cạnh đó còn có các chủ đề về biến đổi khí hậu toàn cầu, mâu thuẫn trong gia đình, chiến tranh, giáo dục Phật giáo, Phật giáo nhập thế và Phật giáo trong giai đoạn kỹ thuật số...

Nhiều hoạt động chào mừng

Nhân dịp này, cùng ngày, nhiều hoạt động văn hóa được tổ chức long trọng ở các tỉnh, thành. Tại Đà Lạt, Tỉnh hội Phật giáo Lâm Đồng đã khai mạc Tuần Đại lễ Phật đản năm 2008 với nghi thức tôn nghiêm, trang trọng, thu hút hàng chục ngàn tăng ni, phật tử và người dân tham gia. Tại Quảng trường Đà Lạt, nơi đặt lễ đài lộ thiên lớn, đã diễn ra lễ Khai kinh, lễ Mộc dục (tắm Phật), lễ cầu nguyện hòa bình... Ban tổ chức đại lễ cũng khai mạc khu triển lãm văn hóa Phật giáo tại Trung tâm Văn hóa lễ hội tỉnh Lâm Đồng với gần một ngàn ấn phẩm, tranh tượng, sách báo, hiện vật quý giá... của Phật giáo.

Tại Đà Nẵng, lần đầu tiên sau 33 năm, Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Đà Nẵng tổ chức lễ Phật đản có quy mô lớn ngoài khuôn viên thờ tự. Lễ đài chính được xây dựng tại Công viên nước Đà Nẵng. Ngoài ra, còn có nhiều lễ đài được dựng ở các chùa khắp các quận, huyện và 31 xe hoa diễu hành trên các đường phố chính của TP trong 2 đêm chính lễ Phật Đản.

Tại Hà Nội, đêm Đại lễ nhạc Đại lễ Phật đản Vesak 2008 sẽ được tổ chức tối 14-5 ở Trung tâm Hội nghị quốc gia. Chương trình có các tiết mục đặc sắc như vở múa Hoa khai kiến Phật (Flowers blossom, Buddha is being seen), ca khúc Ca mừng Vesak (Phật lịch 2552) (Anh Quân), Chắp tay hoa (Phạm Duy, thơ Phạm Thiên Thư), Lạy Phật con về (Lê Mạnh Cương) và Nam mô bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật (Thẩm Oánh).

Phần văn nghệ mang đậm màu sắc văn hóa VN được lựa chọn kỹ lưỡng gồm màn trống truyền thống VN của nhóm trống Xuân Sơn (SơnX), hát văn Hương Sơn phong cảnh ca (thơ Chu Mạnh Trinh) của NSND Thanh Hoài và màn múa Lục cúng hoa đăng.

Chiều 12-5, tại Nhà khách Chính phủ, ông Nguyễn Thanh Sơn, quyền Chủ nhiệm Ủy ban Về người VN ở nước ngoài, Phó Ban Chỉ đạo Quốc gia Vesak 2008, đã có buổi gặp mặt thân mật với đoàn đại biểu là các tăng ni, phật tử kiều bào nhân dịp đoàn về nước dự Đại lễ Phật đản.

Lễ Mộc dục mở màn Vesak 2008 tại Huế

Trưng diễn 7 đóa hoa sen khổng lồ trên sông Hương mừng Vesak 2008. Ảnh: L.HỒNG

Lễ Mộc dục (tắm Phật) tại chùa Diệu Đế vào hôm qua, 12-5, đã mở đầu Vesak 2008 tại tỉnh Thừa Thiên - Huế. Tối cùng ngày, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tổ chức khai mạc tác phẩm nghệ thuật sắp đặt trên sông Hương hết sức độc đáo với chủ đề “Bảy đóa sen vàng nâng gót tịnh”. Bảy hoa sen này nói lên tiến trình tu tập của Đức Phật... Với ý tưởng này, 7 đóa sen được thiết kế đặt trên bệ phao, thả nổi giữa sông Hương, đoạn phía trước Phu Văn Lâu - Huế. Chiều cao mỗi hoa sen là 2,5 m, tính từ đài sen lên đến đỉnh, mỗi hoa sen có 3 lớp, đường kính của vòng cánh sen ngoài cùng là 7 m, trọng lượng mỗi hoa khoảng 250 kg. Chất liệu chính thực hiện tác phẩm này là sắt để làm khung, vải hồng làm cánh sen, cùng 8 bóng đèn néon được bố trí trong mỗi hoa sen dùng thắp sáng hoa vào ban đêm trong suốt thời gian

lễ hội.

L.An - X.Hồng

B.Diệp - Q.An - Y.Anh
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Việt Nam có nên mở casino?
  •  Nên. Cho người Việt Nam vào chơi luôn vì nó đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn cho đất nước.
  •  Nên. Nhưng không cho người Việt Nam vào chơi và có cơ chế quản lý thật tốt.
  •  Không nên. Tệ nạn phát sinh nhiều từ đây. Chuyện Trần Thúy Liễu và Dư Kim Liên (đốt chồng, thuốc chồng) vì thua bạc còn sờ sờ ra đó.
Có nên thu phí lưu hành xe cá nhân?
  •  a. Không nên. Tận thu trong thời buổi giá cả gì cũng tăng là làm khổ cho dân.
  •  b. Bao giờ Nhà nước làm đường sá ngon lành, không ổ gà, ổ voi, không lô cốt hay hố tử thần thì mới tính chuyện thu phí.
  •  c. Nên. Nhưng phải tính toán hợp lý. Mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm cho xe máy là quá cao đối với dân.
  •  d. Nên. 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm đâu có bao nhiêu.
vote result