Trong số ba việc vẫn chưa làm xong có vấn đề “VFF khẩn trương tổ chức kiểm điểm, đánh giá toàn diện hoạt động và có biện pháp chấn chỉnh, củng cố tổ chức VFF và báo cáo bộ trong tháng 6-2008”. VFF cho rằng đây là công việc cần phải có thời gian và lộ trình cụ thể mới làm được. Việc củng cố tổ chức bộ máy VFF được khất đến tháng 8-2008, thời điểm diễn ra đại hội ban chấp hành VFF thường niên. Nhưng để đưa những điều chỉnh trong bộ máy VFF vào đời sống bóng đá VN thì còn phải đợi đến cuối năm 2009, khi đại hội khóa VI VFF diễn ra. Việc gửi công văn chỉ đạo đến các sở VH-TT-DL địa phương, nhờ Bộ Công an hỗ trợ... được xem là động thái của bộ nhằm chung tay giúp đỡ VFF để tổ chức này có thời gian chấn chỉnh giải vô địch quốc gia và duy trì an ninh cho bóng đá VN.
Bình luận (0)