Đó là Nguyễn Văn Lượm và Trần Thị Đèo, cùng trú tại ấp Khánh Hòa (xã Tân Khánh Hòa, huyện Kiên Lương, Kiên Giang).
Tại cây xăng Nguyễn Dương do Nguyễn Văn Lượm làm chủ, lực lượng chức năng đã phát hiện 140 can dầu DO, loại 30 lít/can đang tập kết để vận chuyển sang biên giới, trị giá số dầu trên 53 triệu đồng.
Còn tại cây xăng Hữu Đạt do Trần Thị Đèo làm chủ, khi lực lượng chức năng tới, nhân viên cây xăng đã bơm 112 lít dầu DO vào 4 can; còn 90 can nhựa khác được xếp tại cây xăng chờ bơm dầu.
Chủ của 2 cây xăng này đều thừa nhận hành vi vi phạm của mình là chuẩn bị xuất lậu dầu qua biên giới. Mỗi lít dầu chuyển qua khỏi biên giới lãi khoảng 1.500 đồng. Nếu số dầu này xuất lậu trót lọt thì hai chủ đại lý đã lãi thêm khoảng 9,5 triệu đồng từ giá chênh lệch.
Các đại lý xăng dầu ở tuyến biên giới này vẫn thường xuyên cho dầu “chảy” sang biên giới để trục lợi.
Bình luận (0)