Theo tố cáo của hàng chục nạn nhân, họ được Hương và Ái “mời gọi” góp tiền thế chân hoặc góp vốn đồng thời ký nhận họ vào làm việc cho công ty. Do lãi suất từ tiền góp và mức lương khá cao, lãi suất 3%-5%/tháng, nên đã có hàng chục người “gia nhập” công ty này với số tiền đóng góp từ 50-400 triệu đồng/người.
Tuy nhiên, sau gần một năm hoạt động và trả lãi bình thường cho nhân viên, cách nay khoảng hai tháng, Hương và Ái đã “lặn” mất dạng… Các nạn nhân đã nhiều lần tìm kiếm và làm đơn tố cáo lên cơ quan chức năng nhưng vẫn không có kết quả. Hà Thị Thu Hương đã thừa nhận những hành vi trên. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.