Trưởng công tố viên Luis Moreno-Ocampo của ICC đã cáo buộc cả bộ máy nhà nước Sudan phạm tội ác chống lại loài người. Hôm nay, ngày 14-7, ông Moreno-Ocampo sẽ trình bày những tội ác của ông Bashir trước 3 thẩm phán người Brazil, Latvia và Ghana.
Các thẩm phán sẽ xem xét trong 3 tháng trước khi đưa ra phán quyết. Phản ứng trước quyết định trên của ICC, Sudan đã chính thức đề nghị Liên đoàn Arab (AL) tổ chức hội nghị khẩn các ngoại trưởng AL. Chính phủ Sudan cho rằng bất kỳ hành động tương tự nào cũng có thể làm phương hại đến tiến trình hòa bình ở Darfur.
Trong khi đó, Tổng Thư ký AL Amr Moussa, hiện ở Paris (Pháp) dự Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu - Địa Trung Hải, đã thảo luận với các ngoại trưởng Arab về việc tổ chức một cuộc họp đặc biệt về vấn đề này. Còn tại Sudan, Tổng thống Bashir đã tổ chức cuộc họp nội các khẩn cấp để chuẩn bị đối phó với các cáo buộc của ICC.
Quyết định của ICC đã gây ra sự lo ngại đối với các cơ quan cứu trợ nhân đạo và các cơ quan LHQ tại Darfur. Giới phân tích cho rằng có thể nổ ra bạo loạn, đe dọa các hoạt động cứu trợ quốc tế ở khu vực này. Hiện tại, tất cả các cơ quan cứu trợ tại Sudan đã tăng cường an ninh và chuẩn bị đối phó với hành động phản kháng.
Bình luận (0)