CHỈ CẦN BA NĂM NỮA
- Quảng cáo của Công ty First Advantage thật bắt mắt và lãng mạn. Điều kiện mua dịch vụ này không khó lắm đối với những người có tiền và có sức khỏe.
Chỉ cần khách hàng tham gia một khóa huấn luyện 4 ngày trên mặt đất. Lễ cưới bao gồm hai phần. Phần đầu tiến hành trên mặt đất như bất cứ đám cưới nào khác. Phần thứ hai – quan trọng nhất và cũng lãng mạn nhất – kéo dài chừng một giờ sẽ diễn ra ở độ cao 100 km so với mặt đất.
Ở trên không trung, sẽ tiến hành việc chụp ảnh gắn vào album, ký vào giấy chứng nhận kết hôn, truyền hình ảnh lễ cưới về mặt đất. ngoài cô dâu, chú rể và phi hành đoàn, con tàu vũ trụ đặc biệt do Công ty Rocketplane Global thiết kế có thể chở thêm ba người là cha xứ chủ trì lễ cưới và hai nhân chứng. Giá đám cưới trọn gói này là 240 triệu yen (khoảng 37,92 tỉ đồng). Theo hãng tin AFP, Taro Katsura – người phát ngôn của First Advantage – cho biết công ty đặt nhiều hy vọng vào khách hàng là các nhà tỉ phú ở châu Á và Ả Rập. Và chuyến bay đầu tiên khai trương dịch vụ đám cưới độc đáo này có thể bắt đầu từ năm 2011.
Hiện nay Rocketplane Global đang hoàn tất một tàu vũ trụ loại 4 chỗ ngồi cho phép hành khách hưởng 4 phút không trọng lực trong một chuyến bay tới gần quỹ đạo trái đất. Giá vé dự kiến là 200.000 USD (ghế thường) và 250.000 USD ghế đặc biệt ngồi gần phi công, có thể thấy toàn cảnh vũ trụ. Khi liên kết với First Advantage, công ty Mỹ này tất nhiên sẽ chế một con tàu lớn hơn, chở được nhiều người hơn và bay lâu hơn.
Ý tưởng làm đám cưới trong không gian vũ trụ thật ra đã có từ năm 2003. Lúc đó, nhà du hành vũ trụ Nga Yuri Malenchenko đã tiến hành lễ cưới từ trên Trạm Không gian Quốc tế (ISS) ở độ cao 432 km. Cô dâu Ekaterina Dmitriev, tất nhiên, đang ở dưới đất cùng với song thân hai đàng trai gái.
LÀM “CHUYÊN ẤY” TRONG VŨ TRỤ
- Năm nay sẽ là một năm sôi động với nhiều phi vụ lên không gian vũ trụ. Theo bản tin FOX News, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) dự trù đến 5 chuyến bay dùng tàu con thoi lên trạm ISS. Koichi Wakata sẽ là nhà du hành vũ trụ Nhật đầu tiên ở trên trạm ISS lâu dài. Trong khi đó, Trung Quốc sẽ tiến hành một cuộc đi bộ trong không gian vào tháng 10 này.
Càng ngày con người càng có cơ hội bay dài ngày trong vũ trụ khi bay lên sao Hỏa và các hành tinh xa hơn nữa. Lúc đó, các nhà du hành vũ trụ sẽ giải quyết nhu cầu sinh lý như thế nào? Giáo sư Jason Kring thuộc trường đại học Embry-Riddle Aeronautical, bang Florida, nhận định: “Nói rằng các nhà du hành vũ trụ là sinh vật cao cấp không quan tâm đến nhu cầu tình dục trong ba năm thì tôi không tin. Chẳng lẽ chúng ta “vô sinh hóa” đội bay trước khi cử họ bay đến sao Hỏa? Theo ông, cấn bầu trong môi trường vi trọng lực sẽ không gây hậu quả xấu.
Có hay không “chuyện ấy” trong những chuyến thám hiểm vũ trụ của Mỹ và Nga? Về điểm này, Bill Jeffs, người phát ngôn của NASA khẳng định: “Chúng tôi không nghiên cứu vấn đề tình dục trong không gian vũ trụ. Chúng tôi không hề tiến hành bất cứ nghiên cứu nào về chuyện ấy”.
Nhưng nhà báo Laura Woodmansee chuyên viết về khoa học, người từng viết cuốn Tình dục trong không gian vũ trụ (năm 2006), tiên đoán “trong vòng 10 năm nữa chuyện quan hệ tình dục và hưởng tuần trăng mật trong không gian vũ trụ sẽ trở thành hiện thực”.
Không phải vô cớ mà thỉnh thoảng có tin nói rằng “chuyện ấy” đã từng xảy ra trong các chuyến bay của Mỹ và Nga. Các số liệu thống kê cho thấy trước thập niên 1980, tất cả các phi hành đoàn của NASA đều là đàn ông. Nhưng năm 1986, cô Sally Ride trở thành nhà du hành vũ trụ nữ đầu tiên của Mỹ. Kể từ đó, chuyến bay nào cũng có 1-2 phụ nữ. Nhà văn Pháp Pierre Kohler, tác giả quyển Phi vụ cuối cùng, cho biết các nhà du hành vũ trụ Mỹ từng thử nghiệm những tư thế làm “chuyện ấy” hồi năm 1996 để rút kinh nghiệm cho các chuyến bay lâu dài. Kohler nói ông biết chuyện ấy qua tài liệu mật của NASA. Tuy nhiên, NASA lúc nào cũng nói không hề có thử nghiệm nào về tình dục. Bà Nicole Cloutier-Lemasters, người phát ngôn của NASA, giải thích: “Các nhà du hành có quá nhiều chuyện để làm, thời gian giải trí rất ít”.
|
Tin đồn thất thiệt? Cuối năm ngoái, nhật báo Anh The Guardian đã khiến các nhà khoa học Nga phản ứng dữ dội khi phóng viên của tờ báo này cho rằng các nhà du hành vũ trụ Mỹ và Nga đã làm tình trên ISS. Các nhà khoa học Nga cáo buộc nhà báo Anh đã “tưởng tượng ra một chuyện không hề có”. NASA phản ứng bằng cách tránh né đề tài tình dục trong vũ trụ. Bác sĩ Victor Schneider, trưởng nhóm bác sĩ thuộc dự án NASA-Mir, phát biểu: “Chúng tôi không biết chắc các nhà du hành có tự thỏa mãn hay không hoặc xả “xu-páp” tình dục bằng cách nào nhưng chắc chắn nếu có thì họ cũng không bao giờ hành sự trước ống kính”. Giáo sư Steven Johnson, nhà nghiên cứu về không gian vũ trụ thuộc Trường Đại học Bắc Dakota (Mỹ), thừa nhận rằng các nhà khoa học cần nghiên cứu vấn đề tình dục trong vũ trụ. Bởi đó là quyền cơ bản của con người. Theo nhà khoa học Peter Pesavenko, tác giả bài báo “Những tác động tâm lý và xã hội của việc bị cô lập trên trái đất và trong không gian vũ trụ” đăng trên tạp chí Quest, tình dục trong không gian là một trong những vấn đề mà y khoa Mỹ và Nga chưa dám phiêu lưu. Nhưng các nhà du hành vũ trụ không thoát khỏi bản năng đó. Pasavenko, dẫn lời nhà du hành vũ trụ Nga Valery Polyakov, người đang giữ kỷ lục thế giới-sống trong vũ trụ 14 tháng: “Dĩ nhiên con người có nghĩ đến chuyện ấy. Có những lúc hết sức căng thẳng nhưng chúng tôi biết tự kiềm chế”. Người ta từng đồn đại rằng Polyakov đã quan hệ xác thịt với đồng nghiệp Elena Kondakova khi đang bay trên quỹ đạo trái đất. Tuy nhiên, cả hai đều phủ nhận tin đồn đó. Polyakov cho biết thêm, những thí nghiệm sinh sản trong vũ trụ nếu có thì do người Mỹ làm nhưng với thú vật mà thôi. Không có thí nghiệm nào với con người. |
Bình luận (0)