VỤ “BẮT CÓC” TRẺ EM Ở QUẢNG NAM

Người “bắt cóc” không cung cấp thông tin về cháu bé

Thứ Tư, 16/07/2008 00:36

(NLĐ)- Ngày 15-7, liên quan đến vụ cháu Nguyễn Hoàng Minh Phước bị bắt cóc (Báo NLĐ đã thông tin), Thượng tá Nguyễn Đức Tiệp, Trưởng Công an huyện Núi Thành (Quảng Nam), cho biết: Qua xác minh tại địa phương, những người thân bên gia đình anh Nguyễn Thành Long (chồng cũ của chị Yến, trú ở tổ 7, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn) vẫn không công nhận hành vi “bắt cóc” và không cung cấp bất cứ thông tin gì về cháu Phước

Chiều cùng ngày, chị Huỳnh Thị Yến (mẹ cháu Phước) cho biết đã gặp trực tiếp hai người em ruột của anh Long là Nguyễn Văn Ba và Nguyễn Tiến Thành. Hai người này khẳng định là đã bồng cháu Phước đi vào sáng 12-7. Theo chị Yến, “chú út” (tức Nguyễn Văn Thanh) nói với chị là mấy ngày qua cháu Phước bình thường. Thanh cũng nói là mình chuẩn bị đi Nhật Bản. Hai năm nữa, gia đình bên nội cháu Phước mới cung cấp địa chỉ nơi cháu Phước ở (?).

Ph. Trịnh
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Lê Văn Luyện, sát thủ dưới 18 tuổi cướp vàng, giết chết ba người nên xử mức án:
  •  18 năm tù theo luật định
  •  Chung thân vĩnh viễn, không giảm án
  •  Tử hình
vote result