Kinh tế hợp tác, HTX trong nông nghiệp hiện nay không chỉ yếu kém mà còn đang đi xuống. Đó là nhận định chung của hầu hết các đại biểu tham gia hội thảo “Phát huy vai trò của kinh tế hợp tác, HTX trong phát triển kinh tế - xã hội ở vùng khó khăn” do Văn phòng Trung ương Đảng, Liên minh HTX VN và Trường Đại học Mở TPHCM tổ chức tại TPHCM, ngày 25-7.
Theo ông Nguyễn Xuân Hiên, Phó Chủ tịch Liên minh HTX VN, Nhà nước đã có rất nhiều chính sách cho nông nghiệp, nhưng đến được HTX thì còn hạn hẹp. Nông dân tự đến với nhau chứ chưa được Nhà nước quan tâm đúng mức so với các thành phần kinh tế khác. Hoạt động HTX lâu nay chỉ loay hoay đầu vào, đến khi có sản phẩm lại không biết tiêu thụ như thế nào. GS Mai Văn Quyền, nguyên viện phó Viện Nghiên cứu Khoa học nông nghiệp Miền Nam, cho biết HTX còn thiếu nhiều thứ, thiếu cả kiến thức và ý chí vươn lên. Còn TS Nguyễn Minh Tú, Vụ trưởng Vụ HTX (Bộ Kế hoạch – Đầu tư), thì cho rằng hoạt động HTX còn yếu kém còn do nhận thức về HTX chưa rõ ràng, chưa thống nhất. Chính sách ban hành còn chậm, không đồng bộ, thiếu hỗ trợ, tính khả thi thấp. Năng lực quản lý, tài chính, công nghệ, kỹ thuật quá yếu kém. Hệ thống HTX còn rời rạc, thiếu sự liên kết. PGS-TS Vũ Trọng Khải, nguyên hiệu trưởng Trường Cán bộ Nông nghiệp Miền Nam, bức xúc: “Hoạt động HTX vẫn còn chịu sự quản lý của chính quyền, chưa coi trọng nguyên tắc tự chủ, tự nguyện nên chưa thể có HTX thật sự”.
Hiện cả nước có 340.000 tổ hợp tác, 17.900 HTX, trong đó có đến 54% HTX là trung bình và yếu. Dù vậy, các đại biểu cho rằng trong các dự án phát triển nông thôn cũng không hề đề cập đến kinh tế hợp tác, HTX thì làm sao phát triển được thành phần kinh tế này. Chưa kể nhiều cơ quan chức năng còn xem nhẹ kinh tế HTX, chưa được bình đẳng với các thành phần kinh tế khác thì làm gì có ưu đãi cho HTX.
|
HTX cần liên hiệp trên diện rộng để tạo sức mạnh Ông Lã Văn Lý, Cục trưởng Cục Phát triển Kinh tế hợp tác (Bộ NN-PTNT), cho rằng cần phải chuyển đổi HTX linh hoạt hơn. Ông Nguyễn Tiến Quân, Chủ tịch Liên minh HTX VN, lo ngại vấn đề liên kết ba, bốn nhà thực hiện không khéo sẽ không phát huy hiệu quả. Nông dân phải là chủ thể để giải quyết vấn đề của họ. HTX cần phải liên hiệp trên diện rộng để tạo sức mạnh đủ lớn khép kín từ đầu vào cho đến đầu ra sản phẩm. Chưa hết, HTX không thể dừng lại trong một vài lĩnh vực mà cần đa dạng hóa lĩnh vực kể cả y tế, bảo hiểm... |
Bình luận (0)