Phim truyền hình Việt

Nhiều mà vẫn thiếu!

Thứ Bảy, 26/07/2008 23:48

Trước đây khi Luật Điện ảnh quy định giờ phát sóng phim VN chiếm tỉ lệ tối thiểu 30% trên tổng thời lượng phát sóng phim truyện, nhiều người lo lắng sẽ khó thực hiện. Nhưng thời gian qua, việc xã hội hóa làm phim truyền hình đã góp phần nâng tỉ lệ dành cho phim VN lên đến gần 40%, theo thống kê của phòng khai thác phim truyện TPHCM

Hàng chục đài của các tỉnh, thành đều dành giờ chiếu phim VN, những tưởng “đầu ra” cho phim truyền hình nhờ vậy sẽ rộng rãi nhưng thật ra vẫn thiếu.

“Kẻ ăn không hết, người lần không ra”

Nếu như trước đây chỉ có Lasta, M&T Pictures, Vifa, BHD là những tên tuổi lớn tham gia lĩnh vực sản xuất phim truyền hình, thì một, hai năm trở lại đây xuất hiện hàng loạt những tên tuổi mới gia nhập cuộc chơi, có thể kể đến như Cát Tiên Sa, Kiết Tường, Sao Thế Giới, Sóng Vàng, Hành Tinh Xanh, Créa TV, FPT, Nhật Anh... Với phong trào “nhà nhà làm phim, người người làm phim”, số tập phim ra lò mỗi năm không ít. Ngoài Một ngày không có em đang phát sóng, Lasta còn Thiên đường tình yêu, Đồng hồ cát, Sắc màu tình yêu và hiện đang triển khai Sóng đời. Créa TV có Cỏ đuôi gà và lên kế hoạch làm Siêu mẫu xì trum, Cầu vồng ngày không mưa, Duyên nợ âm dương. Vifa sau Mùi ngò gai 3 đã xong Khi người ta đẹp. Hãng phim mới F Studio thuộc FPT đang trên trường quay phim Những cuộc tình trắng đen, Sóng gió thương trường và sắp tới là Bước chân hoàn vũ. Hãng phim TFS đã xong Ký sự pháp đình, Tình án, Chuyện tình công ty quảng cáo, đang quay Âm tính, Taxi, Tân Phong nữ sĩ, Vó ngựa trời Nam. Hãng phim Việt (thuộc BHD) tiếp tục quay phần 2 Cô gái xấu xí và đang chờ ngày lên sóng phim Bỗng dưng muốn khóc. Hãng Sao Thế Giới ngoài Tường vi cánh mỏng đang phát còn có Tuổi yêu. Nhật Anh đang làm Cuộc chiến hoa hồng. M&T Pictures đang trên trường quay 2 phim Gia tài bác sĩ, Gọi gió xuân về.

Phim nhiều vô kể, các đài truyền hình trong cả nước, cả kênh truyền hình cáp, cũng có giờ dành cho phim Việt, chưa kể nhiều kênh mới như HTV2, HTV3 và sắp sửa là SCTV7 ra lò càng góp phần mở thêm “đầu ra” cho phim Việt. Nhưng khổ nỗi các nhà sản xuất phía Nam-thị trường phim rộng lớn của cả nước-chỉ lăm le mỗi hai kênh HTV7, HTV9 với 3 giờ phát sóng: 18 giờ trên HTV9, hơn 21 giờ trên HTV7 và 22 giờ 30 trên HTV9. Nhưng hiện tại giờ phim buổi chiều đã được chia đều cho hãng phim truyền hình TPHCM (TFS) và M&T Pictures. Buổi tối đã có Lasta trấn giữ, chỉ còn lại giờ phim 22 giờ 30 luân phiên cho các hãng khác. Sự phân bố như vậy khiến nhiều phim xếp hàng dài chưa biết bao giờ lên sóng, trong khi phim của một số hãng đã “xí chỗ” cứ ung dung kéo dài số tập phim để lấp đầy sóng mặc cho kịch bản phim càng ngày càng “đuối”.

Đấu thầu “giờ vàng”, tại sao không?

Với hình thức đổi phim lấy quảng cáo mà các đài đang áp dụng, không có gì khó hiểu khi phần lớn các đơn vị tư nhân tham gia sản xuất phim truyền hình hiện nay là các công ty quảng cáo. Không có chuyên môn làm phim nên nhiều công ty bỏ lơ khâu chất lượng, miễn sao có phim để bán quảng cáo là được. Từ đề cương kịch bản mà các nhóm biên kịch chào mời, nhà sản xuất bắt đầu đi tìm tài trợ. Khi nào có được tài trợ, các biên kịch mới chịu viết kịch bản chi tiết. Một đạo diễn cho biết các nhà tài trợ thường không “mặn mà” với những kịch bản 20 tập, vì theo họ, khán giả xem chưa kịp nhớ đến sản phẩm quảng cáo thì phim đã hết, vì vậy một phim tối thiểu phải kéo từ 25-30 tập. Hậu quả là nhiều phim bị “đầu voi đuôi chuột”, kéo dài lê thê thêm mấy chục tập so với dự kiến ban đầu mà phim càng kéo dài đồng nghĩa với thời lượng quảng cáo cũng dãn ra, tăng thêm nguồn thu cho nhà sản xuất. Một số hãng phim có chuyên môn nhưng không có khả năng tìm đối tác quảng cáo đành linh động chọn phương án bán kịch bản hoặc hợp tác với các hãng phim có thế mạnh về quảng cáo để giải quyết “đầu ra” ,như trường hợp Bò cạp tím đang phát sóng (Vifa hợp tác với M&T Pictures).

Để giải quyết tình trạng phim dở nhưng cứ kéo dài khiến người xem ngao ngán như dạo gần đây, thiết nghĩ đã đến lúc nhà đài cần xem xét lại việc “chọn mặt gửi giờ vàng”. Nên chăng cần rút ngắn thời hạn ký hợp đồng với các hãng, tổ chức “đấu thầu” giờ vàng để những phim lên sóng không phải là “vàng non” và để phong phú hóa sự lựa chọn cho người xem. Hoặc mạnh dạn hơn nữa là dùng giải pháp trong thời gian phát sóng phim nào có chỉ số người xem thấp, bị kêu ca nhiều sẽ bị thay thế bằng phim khác như cách mà đài truyền hình một số nước áp dụng.

Hương Nhu
[Quay lại]