Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Ba vụ kiện hy hữu trong làng giải trí

NGA TRÂN

Qua ba vụ kiện dưới đây, bạn đọc sẽ thấy người trong cuộc mù quáng vì cái tôi của mình. Họ muốn quảng cáo bản thân, không ngại làm trò hề với những hành vi lố bịch

Kungfu Hùng Miêu bị kiện

Không chỉ thắng lớn ở Mỹ, Kung Fu Panda rất được ưa thích tại Trung Quốc (TQ). Bộ phim được cải tên là Kungfu Hùng Miêu, chú gấu trúc Po trong phim cũng chuyển thành tên TQ là A Bảo. Theo mạng Sina, sau 10 ngày công chiếu, Kungfu Hùng Miêu đã thu về 96 triệu nhân dân tệ (NDT), đồng thời gây ra tranh cãi trên các trang mạng về chuyện vì sao người Mỹ làm được phim về “bảo vật” TQ mà người TQ lại không làm được.

Tuy nhiên, một chuyện bao đồng đã xảy ra khi Zhao Bandi (Triệu Bán Địch), một nghệ sĩ người TQ, đã quyết định đưa đơn kiện hãng DreamWorks-sản xuất ra bộ phim về chú gấu trúc A Bảo. Zhao Bandi là một họa sĩ kiêm nhà thiết kế, người thường đưa hình ảnh về những chú Hùng Miêu vào các tác phẩm của mình, đã gửi đơn kiện tới Tòa án Nhân dân quận Chaoyang ở Bắc Kinh vào hôm 16-7-2008.

Trên blog của mình, Zhao Bandi muốn hãng DreamWorks phải giải thích vì sao lại vẽ gấu trúc A Bảo trong phim có màu mắt xanh lá cây. Màu mắt xanh luôn tượng trưng cho ác quỷ, màu mắt của người Tây Dương và đó thực sự không phải là màu đặc trưng của gấu trúc Trung Hoa. Ông họa sĩ này còn muốn DreamWorks phải đưa ra lý do tại sao cha của A Bảo lại là một con ngỗng thay vì một con gấu trúc thực sự.

Trong đơn, Zhao Bandi đã đặt câu hỏi về ý đồ làm phim Kungfu Hùng Miêu của DreamWorkds và đề nghị tòa án phải yêu cầu hãng này cũng như các bên chịu trách nhiệm phát hành phim phải công khai xin lỗi nhân dân TQ trên các phương tiện thông tin đại chúng của Mỹ và TQ.

Hiện tại, tòa án Bắc Kinh chưa đưa ra quyết định có thụ lý vụ án này hay không.

Khi fan cuồng đi kiện...

Năm 2007, làng giải trí Hồng Kông-TQ một phen xôn xao về vụ án fan cuồng Dương Lệ Quyên. Để bày tỏ sự hâm mộ điên cuồng đối với nam tài tử - ca sĩ Hồng Kông Lưu Đức Hoa, Dương Lệ Quyên đã khiến cha mẹ bỏ việc, bán nhà, bán đất, đưa mình đến Hồng Kông để gặp mặt thần tượng. Sau khi gặp thần tượng, chụp hình... đêm về thấy con vẫn còn buồn phiền, cha của fan cuồng là ông Dương Cần Ký quyết định nhảy sông tự vẫn, để lại di thư có một không hai: Lưu Đức Hoa phải gặp riêng con gái ông ta. Hành động tự tử vì con của người cha đáng thương này khiến nhiều người bất bình, dư luận cho rằng Dương Lệ Quyên là người con bất hiếu.

Mọi chuyện sẽ đi vào quên lãng, nếu như ngày 10-3-2008 Dương Lệ Quyên đã đánh dấu sự trở lại bằng cách có mặt ở sân Tòa án Nhân dân quận Việt Tú, thành phố Quảng Châu, hùng hồn tuyên bố cô vừa hoàn thành đơn kiện tuần báo Nam Phương vì đã đưa những lời trích dẫn thiếu chính xác về cô, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm và làm tổn hại tâm hồn của cô cũng như gia đình. Cô tuyên bố sẽ đòi bồi thường 300.000 nhân dân tệ (NDT).

Trong khi con gái trả lời báo chí, mẹ của Dương Lệ Quyên, bà Đào Cúc Anh, với những biểu hiện rất không bình thường như đi đi lại lại trước cổng tòa án và lẩm nhẩm nhiều câu vô nghĩa và nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ kiện cả Lưu Đức Hoa. Tất cả những bất hạnh của gia đình chúng tôi là do Lưu Đức Hoa gây ra. Lưu Đức Hoa cần chịu trách nhiệm cũng như bồi thường thiệt hại... Chúng tôi quyết theo kiện đến cùng”.

Người đại diện của Dương Lệ Quyên là cô luật sư Lý Thiên Thiên đã nói với báo chí rằng mình đã cho đăng một lá thư gửi cho Lưu Đức Hoa trên... blog cá nhân, hy vọng giới thuyền thông đăng tải để Lưu Đức Hoa xin lỗi “Tiểu Quyên”, bồi thường thiệt hại cho Dương Lệ Quyên vì những tổn thất về mặt tinh thần...

Riêng dư luận thì cho rằng, Lý Thiên Thiên và văn phòng luật sư nọ chỉ vì muốn quảng bá mình đã lợi dụng fan cuồng Dương Lệ Quyên. Một hành động đáng xấu hổ của giới luật gia khi lợi dụng những nạn nhân đáng thương và sự kém hiểu biết của họ.

Kiện rạp chiếu phim Sắc giới-bản bị kiểm duyệt

Khi chính thức được công chiếu tại TQ vào ngày 1-11-2007, bộ phim Sắc giới của đạo diễn Lý An đã đạt doanh thu bán vé 90 triệu NDT.

Vì tại TQ vẫn chưa có hệ thống phân loại phim theo độ tuổi, nên để phù hợp với tất cả khán giả, bản phim Sắc giới chiếu tại TQ đã bị cắt đi khoảng bảy phút cảnh nhạy cảm. Riêng khán giả nào muốn xem nguyên bản, xin mời sang đặc khu Hồng Kông hoặc mua băng đĩa lậu sao chép về xem.

Tuy nhiên, theo Kinh Hoa Thời Báo của Bắc Kinh, ông Đổng Ngạn Bân, giáo sư - nghiên cứu sinh tiến sĩ luật học của Trường Đại học Chính pháp TQ, sau khi đi xem phim về, đã nộp đơn kiện rạp chiếu phim Hoa Tinh và Tổng cục Phát thanh - Truyền hình và Điện ảnh TQ.

Ông Đổng Ngạn Bân cho biết mình kiện rạp chiếu phim vì lý do: “Bản bị cắt bớt nội dung của bộ phim Sắc giới tại rạp chiếu phim Hoa Tinh đã không hoàn chỉnh về tình tiết, như vậy đã xúc phạm quyền mua-bán công bằng và quyền được biết của người tiêu dùng”. Còn lý do kiện Tổng cục Phát thanh - Truyền hình và Điện ảnh TQ, ông Đổng nêu: “Cơ quan này không thiết lập hệ thống phân loại phim theo độ tuổi, từ đó đã xúc phạm lợi ích công cộng”. Trong đơn kiện, Đổng Ngạn Bân yêu cầu hai bị đơn phải xin lỗi và bồi thường 500 NDT cho mình.

Ngay sau khi xem xét hồ sơ kiện, Tòa án Nhân dân quận Tây Thành, Bắc Kinh đã yêu cầu ông Đổng Ngạn Bân cung cấp bản hoàn chỉnh của phim Sắc giới để làm bằng chứng...

Trong khi đó, phát biểu với báo chí, Đổng Ngạn Bân cho biết: “Tôi đã bỏ ra 50 NDT để mua vé vào rạp Hoa Tinh xem phim Sắc giới ở Bắc Kinh. Sau khi xem xong, tôi rất thất vọng vì so với bản truyện của nhà văn Trương Ái Linh, bộ phim được chiếu hiện nay không hoàn chỉnh về cấu trúc, thiếu tình tiết diễn biến tâm lý của vai nữ chính, làm khán giả khó cảm nhận được sự duyên dáng nghệ thuật của bộ phim này”.

Những người đọc báo đều cho rằng: Đổng Ngạn Bân đã đạt tới học vấn trình độ cao cấp, sao lại làm trò cười kiện tụng nhằm quảng bá bản thân.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo