Vụ “Hai người bị phục kích chém chết” ở Đồng Nai

Bị đâm do mâu thuẫn cá nhân trước đó

Thứ Tư, 30/07/2008 00:48

(NLĐ) – Thượng tá Trần Minh Phương, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Đồng Nai, khẳng định vào chiều 28-7 về nguyên nhân vụ “Hai người bị phục kích chém chết” (Báo NLĐ đã thông tin) là do mâu thuẫn cá nhân chứ không phải do tố cáo tiêu cực đất đai tại địa phương

Theo thượng tá Phương, năm 2007, một người tên Khương và Nguyễn Văn Dũng (SN 1981), ngụ ấp Sông Mây có mâu thuẫn. Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 20-7, gặp Khương, Dũng gọi lại nói chuyện nhưng Khương chạy rồi gọi điện cho anh Huỳnh Văn Phong (SN 1977), còn Dũng bỏ về nhà. Khoảng 10 phút sau đó, Phong và anh rể là Nguyễn Trung Lâm (SN 1975) cùng gần 20 thanh niên khác mang theo gậy, tuýp sắt... đến nhà Dũng để đánh.

Bị tấn công, Dũng cùng các em của mình là Nguyễn Văn Duy (SN 1984), Nguyễn Văn Công (SN 1989), Nguyễn Văn Thiện (SN 1991) đánh lại. Duy chạy ra sau nhà lấy dao đâm 1 nhát trúng ngực trái của Lâm khiến nạn nhân chết tại chỗ. Sau đó, Duy tiếp tục đâm một nhát trúng ngực Phong khiến nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu. Gây án xong, Dũng và Duy ra đầu thú và khai báo như trên với cơ quan công an. Hiện người tên Khương đang bỏ trốn.

T. Tiến
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Lê Văn Luyện, sát thủ dưới 18 tuổi cướp vàng, giết chết ba người nên xử mức án:
  •  18 năm tù theo luật định
  •  Chung thân vĩnh viễn, không giảm án
  •  Tử hình
vote result