Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Cây xanh ngã đổ vì... “thủ tục”

Bài và ảnh: TRUNG THANH

Theo thống kê của Công ty Công viên Cây xanh TPHCM, tính từ đầu tháng 5-2008 đến giữa tháng 7-2008 đã có 200 vụ cây xanh tét nhánh và 100 cây xanh ngã đổ. Điều đáng nói, qua tìm hiểu, chúng tôi phát hiện ngoài tình trạng cây gãy đổ do mưa to, gió lớn bất thường, còn có những trường hợp cây gãy đổ do sự tắc trách, chậm trễ của các đơn vị liên quan.

Dân đã báo trước nhưng...

Trong cơn mưa lớn vào chiều tối 5-7, một cây sọ khỉ đường kính 1,3 m, cao 12 m trên đường Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3 bị bật gốc ngã sập làm nhiều người đi đường hoảng loạn, may mắn không có ai bị thương. Phản ánh với chúng tôi, người dân ở khu vực này tỏ ra rất bức xúc, vì từ mấy tháng trước họ đã phát hiện, phản ánh cây sọ khỉ trên bị trồi rễ, có nguy cơ ngã đổ thình lình nhưng chờ mãi không thấy đơn vị nào đến đốn hạ.

Trước đó, một cây sọ khỉ to (đường kính gần 1 m, cao 17 m) trên đường Bạch Đằng, quận Gò Vấp cũng bị bật gốc ngã đè nứt ngôi nhà số 227 (số cũ là 9/16 Nguyễn Thái Sơn) vào lúc 3 giờ, ngày 13-5, làm nhiều người trong ngôi nhà này bị một phen hú vía. Ông Nguyễn Phi Tuyến, chủ nhà, rất bất bình vì từ tháng 4-2008 phát hiện cây bị nghiêng, ông đã gửi đơn đề nghị Khu Quản lý Giao thông đô thị số 1 (gọi tắt là Khu 1, thuộc Sở GTVT TPHCM) xử lý nhưng không được giải quyết kịp thời.

Theo tài liệu chúng tôi thu thập được, ngày 25-4, sau khi nhận được đơn của chủ nhà 227, Khu 1 có tham khảo ý kiến của Xí nghiệp Cây xanh 1 (thuộc Công ty Công viên Cây xanh TPHCM). Sau khi khảo sát, Xí nghiệp Cây xanh 1 đề xuất phương án nên đốn hạ hoặc cắt tán cây sọ khỉ trên để giảm nguy cơ gãy đổ. Tuy nhiên, để thực hiện việc đốn hạ cây, Xí nghiệp Cây xanh 1 cần phải có giấy phép của Khu 1. Trong khi Xí nghiệp Cây xanh 1 chờ đợi văn bản trả lời của Khu 1 thì cây sọ khỉ, do không chờ đợi được đã bị bứng gốc chỉ sau một cơn mưa. Thế nhưng sau khi cây ngã, báo cáo vụ việc với Sở GTVT, Khu 1 lại cho rằng do khảo sát bằng mắt thường nên chỉ biết được các hiện tượng ở phần nổi, hầu như không thể kiểm tra, phát hiện được sự hư hỏng của phần rễ nằm dưới lòng đất. Do đó, theo Khu 1: “Nhận thấy cây sọ khỉ bị đổ hoàn toàn do nguyên nhân khách quan ngoài tầm kiểm soát của khu và của Công ty Công viên Cây xanh” (?!).

img
Cây sọ khỉ ở đường Bạch Đằng (quận Gò Vấp) người dân đã phản ánh bị nghiêng từ tháng 4-2008 nhưng do tắc trách, đến ngày 13-5-2008 cây bị ngã đè nứt nhà dân. Ảnh: T.THANH

Cây sắp ngã cũng phải... chờ!

Chiều 30-7, trở lại khu vực có cây bàng vừa bị trốc gốc ở sát bên hông chợ Phạm Văn Hai, phường 2, quận Tân Bình (Báo Người Lao Động số ra ngày 21-7 đã phản ánh), theo ghi nhận của chúng tôi, nhiều cây bàng còn lại ở đây cũng có nguy cơ ngã đổ vì chưa được khắc phục. Điều đáng lo ngại, khu vực này người dân tập trung buôn bán rất đông, nếu cây ngã thình lình thì rất dễ gây ra tai nạn.

Chúng tôi tìm đến Công ty Công viên Cây xanh TP để tìm hiểu vì sao không đốn hạ những cây này thì được biết, từ ngày 23-7, Xí nghiệp Cây xanh 1 đã gửi phiếu báo, kèm theo hình ảnh của hàng cây trên để xin ý kiến của Khu 1 nhưng đến nay vẫn chưa thấy hồi âm. Trong phiếu báo của Xí nghiệp Cây xanh 1, ghi rõ các cây bàng trên đang trong tình trạng bị nổi rễ, nghiêng, nguy hiểm. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, các cây bàng trên thuộc cây loại 1 và theo quy định việc cấp phép đốn hạ chỉ mất 2 ngày.

Điều đáng nói, trong tháng 2-2008, để đẩy nhanh thủ tục xử lý cây xanh chết khô, sâu bệnh, Sở GTCC TP (nay là Sở GTVT) đã có văn bản cho các khu và Công ty Công viên Cây xanh, lưu ý: “Trong trường hợp cây có nguy cơ gãy đổ gây nguy hiểm, Công ty Công viên Cây xanh có thể báo trực tiếp bằng điện thoại cho giám sát khu phụ trách địa bàn để cùng kiểm tra, chụp hình, lập biên bản hiện trường xử lý ngay”.

Nhiều cây me cổ thụ rỗng ruột

Theo Công ty Công viên Cây xanh TPHCM, hiện trên đường Phùng Khắc Khoan và góc đường Trần Cao Vân (quận 1) có gần 30 cây me cổ thụ, già cỗi có nguy cơ ngã đổ rất cao. Tính đến ngày 30-7, Xí nghiệp Cây xanh 1 đã đốn hạ khoảng 6 cây me cổ thụ, hầu hết các cây này đều bị rỗng ruột.

Do đó, khi các cây còn lại chưa được đốn hạ, khi có mưa, gió lớn người dân không nên đi vào khu vực trên.

img
Cây bàng bên hông chợ Phạm Văn Hai, quận Tân Bình đang bị nghiêng có thể bị ngã đổ bất cứ lúc nào
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo