Theo nhật báo Nga Noviye Izvestia, trung tâm mới đi vào hoạt động nhưng triển vọng rất sáng sủa. 37 phụ nữ đã liên hệ với trung tâm sẵn sàng ký hợp đồng cho thuê tử cung. Trong đơn xin đăng ký, họ nói rất vui lòng tạo hạnh phúc cho những cặp vợ chồng hiếm muộn không thể tự mình sinh con. Dĩ nhiên họ sẽ được trung tâm trả tiền bồi dưỡng một cách xứng đáng.
KHÔNG RƯỢU, KHÔNG THUỐC LÁ.- Giá mỗi lần mang thai giùm của công ty dao động từ 15.000 USD đến 22.500 USD (từ 250 triệu đến 380 triệu VNĐ). Trung tâm bảo đảm tính hợp pháp của dịch vụ, tránh được những rắc rối về mặt pháp luật so với những hợp đồng đẻ mướn không chính thức giao dịch ngầm giữa người mang thai giùm và khách thuê.
Người mang thai mướn phải tuân thủ những quy định chặt chẽ của công ty như khám sức khỏe toàn diện, trong đó chú trọng nhiều đến những cuộc thử nghiệm về bệnh tật do gien di truyền. Đây là một vấn đề hệ trọng vì công ty muốn tránh những trường hợp đau lòng: sinh con ra mắc các chứng bệnh bẩm sinh khó chữa.
Ngoài ra, những người đăng ký đẻ mướn phải cung cấp giấy chứng nhận y tế bảo đảm rằng không có người thân nào mắc bệnh di truyền. Và quan trọng hơn cả, trong suốt thời gian mang thai, không được uống rượu và hút thuốc lá. Họ cũng phải cam kết với công ty không được làm khó dễ khách hàng như đòi con sau khi sinh.
Đối với khách thuê người đẻ mướn, phải cam kết rằng sẽ chấp nhận đứa bé khi sinh ra trong bất cứ trường hợp nào, kể cả những trường hợp đau lòng như khuyết tật bẩm sinh.
Vấn đề đẻ mướn đã trở thành một đề tài tranh cãi sôi nổi ở Ba Lan trong mấy năm qua. Nhà thờ Công giáo đặc biệt chống lại hình thức này. Theo các tu sĩ, những người hiếm muộn nên tin tưởng vào Chúa chớ không phải những người đẻ mướn để hưởng được hạnh phúc có con. Chỉ cần họ đọc kinh cầu nguyện một cách chuyên cần. Trong khi đó, Quốc hội Ba Lan không thể thông qua luật thụ thai nhân tạo vì các đại biểu lưỡng lự giữa quan điểm chính thống của nhà thờ và nhu cầu giúp đỡ công dân Ba Lan có con.
Đối với dân chúng Ba Lan, những cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy đa số họ ủng hộ chuyện đẻ mướn. Về phía trung tâm, những người sáng lập nói họ quyết định mở cơ sở dịch vụ này để giải quyết phần nào tình trạng dân số sụt giảm nghiêm trọng ở Ba Lan. Các số liệu thống kê còn cho biết hiện có đến 1,5 triệu gia đình Ba Lan không có người nối dõi vì nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có trường hợp một trong hai người phối ngẫu mắc bệnh vô sinh chiếm đa số.
NƯỚC MỸ CHIA RẼ.- Đẻ mướn là một đề tài từng gây tranh cãi nhiều ở Mỹ. Hiện nay việc hợp thức hóa vấn đề này cũng chưa được thống nhất. Người đầu tiên ở Mỹ đưa ra ý tưởng hợp pháp hóa chuyện đẻ mướn là luật sư Noel Keane. Ý tưởng này chỉ trở thành hiện thực khi ông hợp tác với bác sĩ Warren J. Ringold ở thành phố Dearborn, bang Michigan đứng ra thành lập một cơ sở dịch vụ thụ thai nhân tạo vào đầu năm 1981. Mặc dù một số chính khách và nhà báo chỉ trích việc làm này vi phạm y đức, nhưng hai người vẫn tiếp tục và sau đó đã thành công trong việc thúc đẩy nghị viện bang thông qua một bộ luật về đẻ mướn. Trong khi đó tại bang California, Bill Handell, một đối tác của Keane và Ringold, chủ Công ty Surrogacy ở Los Angeles, lại thất bại trong việc thông qua một bộ luật tương tự. Hiện nay mới có 8 trong số 50 bang có luật bảo vệ những hợp đồng đẻ mướn.
Vấn đề đẻ mướn đặc biệt gây sự chú ý của mọi người dân Mỹ khi nổ ra xì-căng-đan “Baby M” sinh năm 1986. Trong vụ này, chị Mary Beth Whitehead, người cho thuê bụng sinh ra bé Melissa Stern tức “Baby M” từ chối giao con cho cặp vợ chồng nhờ chị mang thai giùm. Vụ án này được đưa ra xử tại tòa án bang New Jersey. Kết cục, cặp vợ chồng nhờ đẻ mướn là William Stern và Elizabeth Stern thắng kiện được tòa trao quyền nuôi dưỡng con.
Về vấn đề trả công cho người đẻ mướn, mỗi bang xử lý mỗi cách. Các bang Washington, Michigan, Utah, Arizona, New Mexico và New York không công nhận những hợp đồng trả công. Trong khi đó, ba bang Oregon, Texas và Arkansas coi việc trả công là hợp pháp kèm theo một số điều kiện. Bang Texas, chẳng hạn, yêu cầu người đẻ mướn phải là người địa phương, trong khi bang Arkansas không đòi hỏi điều kiện này. Phía người mướn và người đẻ mướn ở bất cứ nơi nào trên đất Mỹ đều được phép thực hiện việc đẻ mướn trong bang.
|
BÁN TRỨNG Thời buổi gạo châu củi quế đã khiến người dân Mỹ thay đổi quan điểm về việc hiến tặng trứng cho các trung tâm sinh sản. Nếu trước đây họ hiến vì lý do nhân đạo thì bây giờ vì muốn cải thiện đời sống. Bà Melissa, người vừa bán trứng cho Center For Eggs Options (CFEO), bang Illinois, giải thích: “Năm năm qua chồng tôi bảo ở nhà chăm sóc con cái. Bây giờ thời buổi khó khăn hơn nên tôi cần tiền”. Bác sĩ Ed Marut, chuyên viên về sinh sản của trung tâm, nhận định: “Có khoảng 30% phụ nữ trước đây đến tặng trứng để cứu nhân độ thế bây giờ bỗng thay đổi quan niệm. Nguyên nhân, theo tôi, là do kinh tế đã thay đổi”. Trung tâm nói trên không phải là trường hợp cá biệt. Khắp nước Mỹ, số lượng người đến bán trứng và xin đẻ mướn đều tăng đột ngột tại các trung tâm sinh sản. Bà Nancy Block, Giám đốc CFEO, cho biết: “Người hiến trứng được trả 7.000 USD (117,6 triệu VNĐ) còn người xin đẻ mướn kiếm khoảng 20.000 – 30.000 USD”. Giá nói trên thay đổi tùy theo trung tâm. Tại trung tâm sinh sản Las Vegas chẳng hạn, người hiến trứng chỉ kiếm được từ 3.000 đến 5.000 USD. Nói chung, hiến trứng không phức tạp lắm. Theo bác sĩ Bruce Shapiro, thuộc trung tâm Las Vegas, người cho trứng không bị đau đớn gì, còn tác dụng phụ bao gồm đau đầu và đau bụng cũng giống như lúc hành kinh thôi. |
Bình luận (0)