Giao dịch kết thúc với trên 70% số mã cổ phiếu giảm giá trong đó có sự góp mặt của hầu hết các mã cổ phiếu lớn, đồng nghĩa với việc chỉ số VN-Index tiếp tục giảm điểm khá mạnh.
Với biên độ giảm điểm đang tăng lên sau 2 phiên giao dịch, giờ mở cửa sáng nay vẫn tiếp tục với xu hướng giảm mạnh hơn, kết thúc đợt 1, VN-Index để mất 9,63 điểm (tức giảm 2,19%) xuống cồn 429,78 điểm.
Sau 75 phút khớp lệnh liên tục không có nhiều thay đổi trên bảng giao dịch điện tử, màu đỏ vẫn là màu chủ đạo, dư bán chiếm ưu thế hơn hẳn ngoài một số mã đang được chọn lựa nhiều phiên trước đó có dư mua. Đợt 2 kết thúc VN-Index giảm 9,45 điểm (tức giảm 2,15%) xuống 429,96 điểm.
Kết thúc đợt giao dịch xác định giá đóng cửa phiên này và cũng hoàn tất phiên giao dịch hôm nay (5-8), chỉ số VN-Index giảm 9,15 điểm (tương đương giảm 2,08%) xuống còn 430,26 điểm
Tính thanh khoản của thị trường trong đợt 1 được duy trì tốt với gần 4,1 triệu đơn vị được giao dịch với giá trị là 161,268 tỷ đồng. Tuy nhiên thời gian còn lại giao dịch có phần chững lại và chung cuộc đã có gần 10,4 triệu đơn vị được khớp lệnh với giá trị là 403,5 tỉ đồng.
Trong tổng số 156 mã cổ phiếu và 4 chứng chỉ quỹ niêm yết phiên này, ghi nhận đã có 27 mã tăng giá, 10 mã giữ giá tham chiếu (trong đó có 2 mã không có giao dịch là CNT và KMR) và 121 mã giảm giá.
Nhóm cổ phiếu có mức vốn hoá lớn nhất sàn HOSE hầu hết đều để mất điểm hết biên độ cho phép.
Cụ thể, DPM của Đạm Phú Mỹ giảm 1.500 đồng xuống 55.000 đồng/cp, STB của Sacombank giảm 600 đồng xuống 21.700 đồng/cp, VNM của Vinamilk giảm 3.000 đồng xuống 100.000 đồng/cp.
Để mất 2.500 đồng trong nhóm này là PVD của PV Drilling và ITA của Itaco xuống các giá tương ứng là 92.000 đồng/cp và 81.500 đồng/cp, FPT của CTCP Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT cũng giảm 2.000 đồng xuống 65.000 đồng/cp.
Cổ phiếu HPG của Hoà Phát vẫn cố gắng bật trở lại với giao dịch khá sôi động tuy nhiên cũng tiếp tục để mất 1.000 đồng xuống 54.500 đồng/cp. Mặc dù còn dư mua nhưng ở mức giá sàn. Đã có lúc HPG tăng được 500 đồng nhưng cũng không duy trì được lâu.
Cũng để mất 1.000 đồng là VIC của Vincom xuống 105.000 đồng/cp. Trong khi đó VPL của Vinpearl JSC giữ được mức giá tham chiếu 119.000 đồng/cp.
Các tên tuổi khác như SSI của Chứng khoán Sài Gòn, PPC của Nhiệt điện Phả Lại hay REE của Cơ điện Lạnh, VSH của Thuỷ điện Vĩnh Sơn-Sông Hinh, SJS của Sudico, KDC của Kinh Đô...cũng đều để mất điểm.
Trong khi đó ở chiều ngược lại, nhóm mã cổ phiếu tăng giá vẫn là BMC của Khoáng sản Bình Định, DDM của Hàng hải Đông Đô, NHC của Gạch ngói Nhị Hiệp...
Cùng với đó là sự trở lại của nhóm cổ phiếu thuộc nhóm ngành cao su như: DPR của Cao su Đồng Phú, DRC của Cao su Đà Nẵng, HRC của Cao su Hoà Bình, TRC của Cao su Tây Ninh.
Về khối lượng giao dịch khớp lệnh, phiên này HPG dẫn đầu với gần 1,2 triệu cổ phiếu, DPM sau đó với 838.520 cổ phiếu, TTP (779.730 cp), PVT (423.420 cp), SJS (338.970 cp), SFI (308.750 cp), BMC (285.730 cp), PET (282.170 cp)...
Bình luận (0)