Giám đốc Văn phòng Chính sách và Chiến lược thuộc Bộ Năng lượng Thái Lan Twarath Sutabutr nói rằng quan chức ASEAN đã thảo luận đề xuất nói trên của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản hôm 5-8.
Đề xuất này sẽ được chính thức đệ trình cho Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN duyệt và chấp thuận trong phiên họp ngày 7-8. Trước đó, các bộ trưởng ASEAN xem xét một số sửa đổi trong Hiệp ước An ninh dầu mỏ. Hiệp ước này quy định các nước thành viên có thể yêu cầu trợ giúp nếu tổng mức cầu dầu mỏ bị thiếu hụt 20%. Đề xuất mới cho rằng tỉ lệ này nên rút xuống 10%.
Bên cạnh đó, Thái Lan sẽ chủ trì một ủy ban công tác trong vòng một năm để dự thảo kế hoạch năng lượng ASEAN trong 6 năm, dự kiến bắt đầu từ tháng 1- 2010 đến 2015. Ngoài việc nghiên cứu các loại nhiên liệu thay thế nguồn dầu mỏ, kế hoạch này cũng lưu ý đến vấn đề khí thải tại các nước ASEAN. Mặt khác, một tiểu ban công tác trực thuộc sẽ bàn thảo về vấn đề phát triển năng lượng hạt nhân. Các quan chức Nhật Bản nói rằng nghiên cứu về nhu cầu năng lượng tại châu Á trong 3 thập niên tới cho thấy châu Á vẫn là lục địa tiêu thụ năng lượng nhiều nhất trên thế giới và tăng gấp 3 lần so với hiện nay. Tuy năng lượng thủy điện, khí tự nhiên, than đá có vai trò quan trọng nhưng dầu vẫn là nguồn năng lượng chính.
Hội nghị nói trên bắt đầu hôm 4-8 với 6 ủy ban xem xét 6 vấn đề gồm năng lượng dầu khí, điện, than đá, năng lượng khác, dự trữ năng lượng và tiêu dùng hiệu quả. Ngoài các nước Đông Nam Á, bên lề hội nghị còn có cuộc gặp của ASEAN +3 (thêm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) và ASEAN +6 (ASEAN +3 và Ấn Độ, Úc, New Zealand).
Bình luận (0)