Nhận định này được đưa ra sau đợt kiểm tra các cơ sở dạy lái xe ở Saint Petersburg. Đợt kiểm tra này được tiến hành liên quan tới con số thống kê 25% các vụ tai nạn giao thông đường bộ là do những người vừa được cấp giấy phép lái xe gây ra.
Kết quả một cuộc thăm dò dư luận khác đăng trên trang web SuperJob.ru cũng cho thấy hơn 80% số người Nga có xe riêng được hỏi, đã thú nhận họ không dám đánh xe ra đường khi vừa tốt nghiệp một khóa đào tạo lái xe. Trong khi đó, các chuyên gia cho rằng chương trình dạy lái xe hiện nay ở Nga quá lạc hậu và cần phải đào tạo lại chính những giáo viên dạy lái xe. Được biết, chương trình đào tạo lái xe ở Nga hiện nay được soạn từ thời Liên Xô, khi số lượng xe không nhiều và tốc độ chạy xe cũng chậm.
84% những người lái xe thẳng thắn cho biết chương trình học ở trường lái xe không đủ trang bị cho học sinh kỹ năng điều khiển xe tham gia giao thông. Họ cho rằng thời gian thực hành quá ít. Chỉ 14% số người được hỏi khẳng định sau khi được cấp bằng lái, họ có thể mạnh bạo lái xe trên các tuyến đường đông đúc. Nhưng các chuyên gia thì cho rằng tỷ lệ 14% số học viên này trước đó đã có những kỹ năng lái xe ban đầu, hoặc đã tự học một thời gian. Còn những ai đến trường "từ con số 0" thì không thể làm được điều này. Nhiều người còn "bật mí" đi thi lại tới 10 lần mới đỗ, và đỗ chỉ là nhờ "nộp tiền chống trượt", để rồi sau đó suốt 10 năm vẫn chưa lái xe thành thạo.
Bình luận (0)