Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Khinh suất

Tường Minh

Cuộc đọ sức Nga- Georgia và sự tự tin của Điện Kremlin khi đối mặt với những phản ứng của phương Tây, đã thu hút sự chú ý của quốc tế. Cả các quan chức Nga và Georgia đều đặt cuộc đối đầu trong bối cảnh của sự căng thẳng kiểu chiến tranh lạnh mới và một cuộc đấu tranh Đông-Tây nhằm xác lập ảnh hưởng khu vực.

Sức ảnh hưởng của phương Tây đối với Nga dường như rất ít. Đông và Tây đã bị sa lầy trong ngõ cụt ngoại giao. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã họp phiên thứ ba hôm thứ bảy để thảo luận về cuộc khủng hoảng, nhưng không có giải pháp. Theo báo New York Times, các quan chức Georgia nói con đường duy nhất đưa họ ra khỏi cuộc xung đột là nhờ sự can thiệp của Mỹ, nhưng Mỹ lại không thể can thiệp, họ đặt hy vọng vào phương Tây nhằm tạo áp lực ngoại giao chấm dứt các cuộc tấn công của Nga. “Georgia là một quốc gia có chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước này phải được tôn trọng”, Tổng thống Bush nói trong chuyến thăm Bắc Kinh. “Chúng tôi đề nghị dừng ngay bạo lực và tất cả quân đội trở về nguyên trạng. Chúng tôi kêu gọi chấm dứt các vụ ném bom của Nga”. Các quan chức phương Tây khác theo dõi các diễn biến với sự báo động. Một quan chức giấu tên nói: “Nga đã phát động một chiến dịch quân sự toàn diện với hải, lục, không quân. Chúng ta đã bước vào một địa hạt hoàn toàn mới, cả về chính trị, pháp lý và ngoại giao”. Tất cả chỉ là kêu gọi và dè chừng.

Cùng với khả năng mở một mặt trận thứ hai ở Abkhazia, Nga cũng lưu ý các chính phủ phương Tây rằng nước này đang đưa các tàu chiến thuộc Hạm đội Biển Đen đến Ochamchire, một cảng trên bờ biển Abkhaz. Thủ tướng Nga Putin nói rõ rằng Nga hiện xem những tuyên bố của Georgia về các khu vực ly khai là không có giá trị và rằng Nga không có ý định rút quân. “Hầu như không có cách nào chúng tôi có thể tưởng tượng ra việc quay trở lại nguyên trạng”- ông Putin nói trên đài truyền hình quốc gia Nga.

Cũng theo New York Times, ông Saakashvili, Tổng thống Georgia, nói rằng sự giàu có về dầu mỏ của Nga và mong muốn khẳng định như một đòn bẩy kinh tế đối với phương Tây đã khuyến khích Kremlin tấn công. Về phần mình, các quan chức Nga nói rằng các mối quan hệ với Mỹ đã cổ vũ ông Saakashvili, người muốn đưa Georgia vào NATO, lao vào cuộc xung đột.

Trong khi hiểu rõ sức mạnh của Nga, ông Saakashvili lại không thể biết chắc những gì người bạn Mỹ và phương Tây của ông đang nghĩ... Rõ ràng ông đã khinh suất.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo