Năm 1992, ông Vinh và ông Đạo ký hợp đồng với VIKAMEX để vận chuyển gỗ tròn từ Campuchia về kho 622 ở Thủ Đức (TPHCM). Khi đoàn xe 10 chiếc về đến tỉnh Sông Bé (nay là tỉnh Bình Dương), Phạm Quang Vinh (cò xe) đã làm giả lệnh giao gỗ của VIKAMEX, điều 3 xe gỗ (trong đó có 2 xe của hai ông) đến Xí nghiệp Gỗ 22-12 bán, rồi ôm tiền bỏ trốn. Tháng 11-1992, PC16 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự nhưng sau đó đình chỉ vụ án do không tìm ra được thủ phạm. Hai chiếc xe tải đang bị câu lưu tại VIKAMEX, nhằm buộc chủ xe trả nợ thay Phạm Quang Vinh (?), được giao lại chủ sở hữu. Thế nhưng, phải 15 tháng sau đó, khi PC16 ra quyết định thu hồi “vật chứng” thì tài sản mới được VIKAMEX trả về cho khổ chủ.
Bức xúc, hai ông Vinh- Đạo đã làm đơn kiện buộc PC16 và VIKAMEX bồi thường tổng cộng 575 triệu đồng.
Bình luận (0)