Ngoài ra, Georgia cho hãng tin AP (Mỹ) biết quân đội Nga đã mở mặt trận thứ hai trong cuộc xung đột với nước này. Ông Alexander Lomaia, thư ký Hội đồng An ninh Georgia, cho biết xe bọc thép Nga đã tiến vào một căn cứ quân sự tại thị trấn Senaki nằm ở phía Tây Georgia. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Nội vụ Georgia cho biết các lực lượng Nga cũng chiếm giữ các sở cảnh sát ở thị trấn Zugdidi và các lực lượng ly khai đồng minh chiếm một ngôi làng gần đó. Tại Moscow, một quan chức Chính phủ Nga giấu tên nói việc lực lượng nước này tiến vào thị trấn Senaki là nhằm chấm dứt sự kháng cự của Georgia.
Tàu chiến Nga bị bắn
Trước đó, lực lượng gìn giữ hòa bình Nga ở khu vực xung đột Georgia – Abkhazia đã ra tối hậu thư đối với quân đội Georgia về việc hạ vũ khí. Hơn 9.000 viện binh Nga và 350 xe bọc thép đã đến Abkhazia. Riêng phó tư lệnh các lực lượng hỗn hợp gìn giữ hòa bình ở Tskhinvali Vladimir Ivanov thông báo: Tskhinvali đã hoàn toàn thuộc quyền kiểm soát của lực lượng gìn giữ hòa bình Nga và Quân đoàn 58. Tất cả mọi đơn vị quân đội Georgia đã bị đánh bật ra khỏi thành phố và hiện đang bị đẩy lùi đến biên giới hành chính Nam Ossetia.
Theo các nhà lãnh đạo Nam Ossetia, Georgia đã cho tháo nước con kênh tưới để nhận chìm phía Tây Tskhinvali trong biển nước. Báo Dni.ru cho rằng mục tiêu nhắm đến của hành động này là các căn hầm trong những ngôi nhà, nơi trú ẩn tránh bom đạn của người dân thành phố.
Chỉ trong một đêm vừa qua, 80 tử thi đã được phát hiện trong các ngôi nhà đổ nát ở Tskhinvali; nhiều người bị kẹt trong hầm được đưa lên mặt đất. Tờ Luận chứng và Sự kiện nhận định: Tbilisi vẫn muốn thôn tính thủ phủ Tskhinvali trong lúc chính thức đưa ra lời tuyên bố yêu chuộng hòa bình.
Trước đó, vào đêm 10-8, các tàu chiến Nga đang tuần tra dọc bờ biển Abkhazia đã bị tấn công bởi một loạt tên lửa của Georgia. Phía Nga đã đáp trả và kết quả là một trong những tàu tấn công trúng đạn và bị chìm. Theo Igor Dygalo, người đứng đầu cơ quan thông tin và liên lạc của Hạm đội Hải chiến Nga, trong khu vực các tàu chiến Nga tuần tra đã phát hiện bốn mục tiêu đang di chuyển nhanh trên biển, vi phạm ranh giới khu vực an ninh. Chúng tiến đến gần các tàu Nga mà không báo trước. Sau đó, ba tàu còn lại đã quay đầu chạy về hướng cảng Poti.
Trong lúc đó, Tổng thống Ukraine Viktor Yushchenko đã ký lệnh dành cho Georgia sự cứu trợ nhân đạo. Ngoài ra, Ukraine còn đe dọa không cho phép các tàu chiến thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga, hiện đang neo đậu ở bờ biển Georgia, trở lại căn cứ.
Georgia không giữ lời?
Theo Dni.ru, những du khách Nga hiện đang có mặt trên lãnh thổ Georgia bị cảnh sát Georgia tạm giữ. Do đó, theo thông báo của RIA Novosti, người Nga không được phép đến vùng biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, Armenia, cũng như về hướng Tbilisi. Bộ Ngoại giao Nga cho biết: “Đó là đề tài thảo luận ở các tổ chức quốc tế”. Đây không phải là tuyên bố đầu tiên của Bộ Ngoại giao Nga có liên quan đến người Nga trên lãnh thổ Georgia. Trước đây, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Grigory Karasin đã tuyên bố rằng chính quyền Georgia phải bảo đảm an toàn cho công dân Nga đang ở nước này và không ngăn cản họ đi lại. Tổng thống Nam Ossetia Eduard Kokoity cũng có những đòi hỏi tương tự.
Bất chấp tuyên bố ngừng bắn của Tbilisi, các lực lượng Georgia đêm 10-8 đã bắn vào các vị trí của lực lượng gìn giữ hòa bình Nga, nhất là ở phía Nam. Thậm chí một chốt đã bị máy bay Georgia ném bom. Theo tướng Marat Kulakhmetov, tư lệnh các lực lượng hỗn hợp duy trì hòa bình ở khu vực xung đột Georgia – Nam Ossetia, nhiệm vụ chính của binh lính gìn giữ hòa bình ngày 11-8 là bảo đảm an ninh cho con đường từ Tskhinvali dẫn đến Bắc Ossetia. Ngoài ra, đại diện Chính phủ Nam Ossetia Irina Gagloeva cho biết 3 binh lính gìn giữ hòa bình Nga đã bị quân Georgia bắn chết ở phía Tây Tskhinvali rạng sáng 11-8; 18 người bị thương.
|
Georgia mất hy vọng tham gia NATO
Hãng tin Itar-Tass trích dẫn một tờ báo của Romania cho biết: Vì châu Âu không thể cho phép tiến hành chiến tranh chống lại Nga nên Georgia sẽ không được thu nhận vào NATO. Tổng thống Georgia yêu cầu sự giúp đỡ của phương Tây. Tuy nhiên, không một cường quốc nào đáp lại lời kêu gọi đó. Hơn nữa, có lẽ các nước phương Tây bây giờ đang thở phào nhẹ nhõm vì Georgia chưa được bật đèn xanh gia nhập NATO. Nếu không, Pháp, Đức và thậm chí cả Romania đã có trách nhiệm bảo vệ lãnh thổ Georgia khi quân đội Nga tấn công. Tổng thống Georgia đã thua ở mặt trận này.
Trong khi đó, theo tờ The Times của Anh, xung đột ở Nam Ossetia đã cho Nga hiểu rằng nước này có quyền phủ quyết về vấn đề nước nào được gia nhập NATO, nước nào không. Điều này tước đi mọi hy vọng của Tổng thống Georgia thân Mỹ và thân châu Âu.
L. San |
* Xem thông tin liên quan:
Mỹ tăng cường chỉ trích Nga
Nga tiếp tục tấn công Georgia
Putin đáp trả lời buộc tội của tổng thống Mỹ
Tổng thống Bush: bạo lực tại Georgia là không thể chấp nhận
Tskhinvali thành bình địa
Hành động của Nga là hợp pháp