Với sức tăng mạnh phiên giao dịch đầu tuần, đà tăng mạnh tiếp tục được duy trì hôm nay mặc dù có tăng chậm lại đôi chút bởi một số mã lớn sau chuỗi ngày tăng nóng các nhà đầu tư đã bắt đầu chốt lời.
Đợt 1 hôm nay, VN-Index không gặp mức kháng cự nào và tăng mạnh 20,11 điểm (tức tăng 3,66%) lên 568,36 điểm. Khối lượng trong đợt 1 sụt giảm với chỉ hơn 5,1 triệu đơn vị được giao dịch và giá trị là 226,147 tỉ đồng.
Đợt khớp lệnh liên tục tiếp tục diễn biến một chiều khi lệnh đặt bán nhỏ giọt trước sức cầu khổng lồ. Dư mua kín đặc trong khi dư bán trống trơn ở nhiều mã cổ phiếu.
Điểm số VN-Index có được trong đợt 1 đã thụt lùi trong đợt 2 khi một số mã quay đầu giảm giá. Kết thúc đợt 2 VN-Index có mức tăng 15,46 điểm (tương đương tăng 2,81%) lên 563,71 điểm.
Ở một vài mã cổ phiếu được đặt bán nhiều nên thanh khoản thị trường được cải thiện đáng kể ở đợt 2 với hơn 15,9 triệu đơn vị được giao dịch tương đương giá trị là 734,580 tỉ đồng.
Chốt lại phiên giao dịch một số cổ phiếu lớn đang có thị giá khá cao có dấu hiệu chững lại khiến VN-Index tăng chậm lại. Kết thúc giao dịch VN-Index đóng cửa ở mức 561,67 điểm sau khi tăng thêm 13,42 điểm so với phiên trước đó (tương đương tăng 2,45%).
Như vậy với mức điểm 561,67 điểm ở thời điểm này thì đây là mức điểm cao nhất mà VN-Index đạt được kể từ ngày 21-3-2008. Sau hơn 5 tháng giao dịch thì đây là lần thứ 2 VN-Index vượt được qua ngưỡng 550 điểm.
Phiên này KLGD khớp lệnh của cổ phiếu và chứng chỉ quỹ tăng lên về cuối phiên tuy nhiên cũng tiếp tục sụt giảm so với các phiên gần đây khi chỉ có gần 17,75 triệu đơn vị được giao dịch với giá trị là 821,351 tỉ đồng.
Tổng KLGD toàn thị trường là gần 20,2 triệu đơn vị với giá trị là 918,5 tỉ đồng trong đó giao dịch thoả thuận là 2,45 triệu đơn vị, giá trị thoả thuận đạt 97,1 tỉ đồng.
Trong tổng số 156 mã cổ phiếu và 4 chứng chỉ quỹ niêm yết ghi nhận có 148 mã tăng giá trong đó có đến 135 mã tăng kịch trần, 6 mã giữ mức giá tham chiếu và 6 mã giảm giá với 1 mã giảm sàn.
Nhóm cổ phiếu có mức vốn hoá lớn trên sàn phiên này ảnh hưởng khá nhiều đến mức tăng của VN-Index khi có đến 4 mã đứng mức tham chiếu và 1 mã giảm giá.
Cụ thể, HPG của Hòa Phát bất ngờ quay đầu giảm giá (-2.500 đồng xuống 74.500 đồng/cp). Trong khi đó 4 mã giữ mức tham chiếu là DPM của Đạm Phú Mỹ (67.500 đồng/cp), VIC của Vincom (114.000 đồng/cp), VNM của Vinamilk (118.000 đồng/cp) và VPL của Vinpearl JSC (114.000 đồng/cp).
Các mã tăng trần nhóm này là SSI của Chứng khoán Sài Gòn khi công ty này đã công bố lãi khi thị trường hồi phục thời gian qua (+2.500 đồng lên 58.500 đồng/cp), STB của Sacombank (+1.500 đồng lên 32.600 đồng/cp), FPT của CTCP Đầu tư Phát triển Công nghệ FPT (+5.000 đồng lên 111.000 đồng/cp). 3 mã này KLGD sụt giảm mạnh và luôn có mức dư mua lên triệu đơn vị trong khi dư bán không có.
Ngoài HPG mất điểm phiên này còn có NHC của Gạch Nhị Hiệp (-3.000 đồng xuống 62.000 đồng/cp), VSC của CTCP Container VN (-3.500 đồng xuống 88.500 đồng/cp), PAC của Pinaco (-600 đồng xuống 46.500 đồng/cp), IMP của Imexpharm (-2.000 đồng xuống 111.000 đồng/cp), LGC của Điện Lữ Gia (-1.000 đồng xuống 48.000 đồng/cp).
Phiên này DPM là mã có KLGD nhiều nhất (hơn 2 triệu cổ phiếu), HPG (1,51 triệu cổ phiếu), VF1 (1,09 triệu ccq), STB (983.700 cổ phiếu), VF4 (646.210 ccq). Một số mã khác sau đó là VIP, PPC, VNM, PVD, SAM...
Bình luận (0)