Quốc Vượng bị bắt vào tháng 12-2005 vì tội tổ chức bán độ bóng đá trong trận đấu với Myanmar tại SEA Games 23. Năm 2006, TAND TPHCM đã tuyên phạt anh 4 năm tù giam về hai tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Qua gần 3 năm cải tạo tại trại số 6, xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương (Nghệ An), Quốc Vượng đã cải tạo tốt, được Ban Giám thị trại lập hồ sơ đề nghị xét giảm án.
Tuy nhiên, sau khi được ân xá, Vượng vẫn còn bị Ban Kỷ luật LĐBĐ VN cấm thi đấu tới đầu năm 2012. Nếu thi hành hết thời gian trên, Quốc Vượng sẽ chỉ có thể trở lại với sân cỏ khi anh đã bước sang tuổi 30. Ông Nguyễn Hải Hường, Trưởng Ban Kỷ luật LĐBĐ VN, hôm qua, 30-8, cho biết: “Quốc Vượng cần tu dưỡng và phấn đấu tốt hơn để Ban Kỷ luật xem xét trao trả lại anh tư cách cầu thủ”. Tính đến ngày được đặc xá, Quốc Vượng mới chỉ đi được gần một năm rưỡi thời hạn treo giò 5 năm của Ban Kỷ luật. “Ban Kỷ luật LĐBĐ VN sẵn sàng giảm án cho những ai phấn đấu tốt và rèn luyện cả về đạo đức lẫn khả năng chơi bóng. Chúng tôi đã giảm án cho Quốc Anh, Bật Hiếu, Phước Vĩnh và Hải Lâm khi những cầu thủ này mới thực hiện được một năm trong tổng số thời hạn 3 năm treo giò” – ông Hường nói. Dù vậy, vẫn có những cầu thủ đã và đang tu dưỡng, rèn luyện tích cực như Văn Quyến nhưng Ban Kỷ luật vẫn chưa xem xét giảm án treo giò. Chính vì lẽ đó, nếu như những “cánh chim lầm lạc” khác phấn đấu một thì Vượng phải cố gắng mười mới có thể sớm quay trở lại để chuộc lỗi với người hâm mộ.
Vấn đề quan trọng đối với Vượng và là một căn cứ cần thiết để Ban Kỷ luật xem xét giảm án là Vượng phải được một CLB bóng đá tiếp nhận và sinh hoạt, rèn luyện trong môi trường bóng đá. Trước khi Vượng có quyết định ân xá, tha tù trước thời hạn, Thể Công lên tiếng sẵn sàng tiếp nhận Vượng. CLB này thậm chí đã trả khoản nợ 180 triệu đồng cho Vượng - điều kiện quan trọng để cựu cầu thủ xứ Nghệ được giảm án trước thời hạn.
Bình luận (0)