Theo TTXVN, TNS Dodd nhấn mạnh rằng những biện pháp này không có nghĩa là Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận, mà chỉ nới lỏng một số quy định quá cứng rắn chống La Ha-ba-na.
Đại diện Phong trào Dân chủ, một tổ chức của kiều dân Cu-ba ở Mỹ, đã lên tiếng ủng hộ đề nghị này đồng thời kêu gọi sự trợ giúp của Chính phủ Mỹ.
Liên quan đến lệnh cấm vận của Mỹ áp đặt đối với Cu-ba, ngày 17-9, trong bài viết đăng trên báo ''Granma'', cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cu-ba, lãnh tụ cách mạng Fidel Catro khẳng định La Ha-ba-na sẽ không chấp nhận viện trợ nhân đạo của Mỹ vì lòng tự trọng. Ông nhấn mạnh Cu-ba không thể nhận viện trợ nhân đạo của một quốc gia đã cấm vận chống La Ha-ba-na trong gần 50 năm qua, gây thiệt hại hơn 200 tỷ USD.
Trong 2 tuần qua, Cu-ba đã liên tục từ chối 3 đề nghị viện trợ của Washington nhằm giúp đỡ các nạn nhân của cơn bão Gustav và Ike. Song để khắc phục hậu quả của hai cơn bão, nước này đã nhận viện trợ nhân đạo của Nga, Vê-nê-xu-ê-la, Tây Ban Nha, Ê-cu-a-đo, Cô-lôm-bi-a và Liên hợp quốc.
Bình luận (0)