Tuy nhiên, thế và lực của hai ứng viên này đang ngang bằng nhau tại các bang được xác định là "dao động" quyết định thành bại của ứng cử viên.
Theo TTXVN tại Mỹ, dẫn kết quả thăm dò ý kiến trong 3 ngày 14-16-9 của tổ chức Gallup đối với 2.787 cử tri trên phạm vi cả nước cho biết có 47% cam kết ủng hộ ông Obama so với 45% hậu thuẫn ông McCain.
Đây là sự thay đổi so với khoảng cách dẫn điểm sát nút liên tục của ông McCain trước ông Obama kể từ khi đảng Cộng hòa kết thúc đại hội đảng ngày 4-9. Kết quả thăm dò chung công bố cùng ngày của Reuters/Zogby Poll cũng cho thấy tỷ lệ ủng hộ 47%-45% đang nghiêng về ông Obama, so với tỷ lệ dẫn điểm 46%-41% của ông McCain trước ông Obama cách đây một tháng.
Cuộc thăm dò của tổ chức Rasmussen Reports lại cho kết quả khác, với ông McCain dẫn ông Obama với tỷ lệ sát nút 48%-47%. Một lý do làm tăng dần tỷ lệ cử tri ủng hộ ông McCain là từ quyết định chọn bà Sahra Palin, vị Thống đốc trẻ trung và hoa khôi của bang Alaska, làm liên danh tranh cử.
Kết quả thăm dò của Zogby cho thấy, do cái gọi là "nhân tố Palin", tỷ lệ cử tri Cộng hòa ủng hộ ông McCain giờ đây đã lên tới 89% so với 81% hồi tháng trước trong khi tỷ lệ cử tri Dân chủ ủng hộ ông Obama cũng đã tăng từ 74% lên 89%. Có gần 33% cử tri Cộng hòa cho rằng việc tên bà Palin xuất hiện trong lá phiếu khiến họ hăng hái hơn trong việc ủng hộ ông McCain, trong khi chỉ có 23% cử tri Dân chủ nói rằng sự có mặt của ông Joseph Biden trong lá phiếu của đảng Dân chủ là lý do củng cố ý định của họ bỏ phiếu cho ông Obama.
Kết quả thăm dò chung công bố cùng ngày của CNN/Time Magazine/Opinion Research Corp cho thấy ông McCain và ông Obama đang ở thế giằng co quyết liệt tại 5 bang "dao động" gồm Florida, Ohio, North Carolina, Indiana và Wisconsin.
Tại Florida, với 27 phiếu đại cử tri, tỷ lệ cử tri ủng hộ hai ứng cử viên đều là 48%. Tại Ohio, với 20 phiếu đại cử tri, tỷ lệ cử tri ủng hộ là 49%-47% đang tạm nghiêng về ông Obama, nhưng kết quả thăm dò riêng của CNN thì ông McCain dẫn với tỷ lệ 48%-45%. Tại North Carolina, tỷ lệ cử tri ủng hộ là 48%-47% nghiêng về ông McCain.
Riêng tại bang Indiana, ông McCain dẫn ông Obama với tỷ lệ cách biệt khá xa 51%-45%. Đây là bang chưa bao giờ ủng hộ một ứng cử viên của đảng Dân chủ kể từ năm 1964. Tại bang Winsconsin trong 4 cuộc bầu cử gần đây đều ủng hộ ứng cử viên đảng Dân chủ, tỷ lệ hậu thuẫn ông Obama là 50% so với 47% cam kết bỏ phiếu cho ông McCain.
Để đắc cử tổng thống Mỹ, ứng cử viên sẽ phải giành được ít nhất 270 phiếu trong tổng số 538 phiếu đại cử tri.
Bình luận (0)