Đam mê nghiệp hát
![]() |
| Thí sinh Hoàng Thị Uyên |
So với 2 mùa giải trước, thí sinh của vòng chung kết cuộc thi Ngôi sao Tiếng hát truyền hình 2008 nổi bật hơn hẳn cả về sắc vóc và trình độ chuyên môn. Ngoài vóc dáng ưa nhìn, 12 thí sinh tranh tài tại vòng chung kết năm nay có sự chuẩn bị khá kỹ càng về kỹ thuật thanh nhạc. Qua 3 đêm thi, hầu hết các thí sinh đều chọn những ca khúc khá khó để thể hiện ưu thế giọng ca của mình. NSND Trần Hiếu nhận định: “Cuộc tranh tài năm nay thật sự khiến tôi bất ngờ, bởi các thí sinh không chỉ đồng đều về chất giọng mà còn là những hạt giống tốt. Tất nhiên, trong số các em cũng có những thí sinh nổi bật hơn bởi họ có chất giọng rất hiếm”. Đồng ý với quan điểm này nhưng ca sĩ Thanh Thúy lại tỏ ra hứng thú với sự chuẩn bị chu đáo của các thí sinh khi tham gia tranh tài tại cuộc thi năm nay. Cô nói: “Điều mà tôi thật sự tâm đắc là ý thức nghề nghiệp của mỗi thí sinh rất cao. Mỗi người trong số họ đều có sự chuẩn bị, đầu tư rất kỹ cho mỗi tiết mục mà họ sẽ trình diễn. Tuy nhiên, điều đáng quý nhất tôi có thể cảm nhận được là sự nhiệt huyết, niềm đam mê cháy bỏng của họ với nghiệp hát. Khi đến với cuộc thi này, họ đều xác định, ca hát chính là con đường mà họ lựa chọn cho tương lai của mình. Vì vậy, trong mỗi tiết mục biểu diễn, họ đều thể hiện được sự nỗ lực và cố gắng hết mình”. Bên cạnh đó, với kinh nghiệm từng tham gia nhiều cuộc tranh tài trước đó (10/12 thí sinh tham dự đều đã có thành tích ở vài cuộc thi hát), nên hầu hết các thí sinh đều có phong cách trình diễn khá chuyên nghiệp.
Những cái khó cho HĐNT
Theo NSND Trần Hiếu, cuộc thi năm nay sẽ khiến cho ban giám khảo khó khăn trong việc lựa chọn ra những thí sinh xuất sắc nhất. Càng vào vòng trong, công việc của những người cầm cân nảy mực sẽ càng trở nên khó khăn hơn.
![]() |
| Thí sinh Hjina Bya |
Cái khó của HĐNT phần nào nằm ở chỗ phong độ của thí sinh chưa thật đồng đều dù trình độ chuyên môn của họ gần như ngang nhau. Hầu hết các thí sinh còn thể hiện ca khúc theo bản năng nên không chỉ khiến cho cách xử lý ca khúc của các thí sinh còn vụng về mà phong độ trình diễn của họ cũng không được ổn định qua các đêm thi. Điển hình là thí sinh Hoàng Thị Uyên đến từ Tây Nguyên. Cô được xem là phát hiện bất ngờ của cuộc thi năm nay bởi cô chưa từng tham gia cuộc tranh tài nào, chưa qua đào tạo bài bản và quan trọng hơn cô sở hữu một giọng ca soprano hiếm gặp. Qua 3 đêm thi đầu tiên của vòng chung kết, Uyên hát khá chỉn chu, cảm xúc. Thế nhưng, để thật sự chinh phục khán giả, Uyên cần nhiều nỗ lực hơn nữa trong các vòng thi kế tiếp bởi không mấy khó để khán giả có thể nhận ra, sự lựa chọn ca khúc của thí sinh này chưa đa dạng. Những ca khúc cô chọn thường mang sắc thái đặc trưng của rừng núi Tây Nguyên. Điều đó khiến cho Uyên chưa tạo được nhiều dấu ấn với khán giả theo dõi cuộc thi. Theo nhận xét của NSƯT Tạ Minh Tâm: “Một thí sinh xuất sắc nhất phải thể hiện được sự đa dạng trong giọng hát của mình. Nếu chỉ hát bằng bản năng, giọng ca đó sẽ dễ dàng bị ngã gục khi gặp phải một chủ đề không thuộc về sở trường của họ”.
Một trong những điều mà hầu hết thành viên trong HĐNT lo ngại là sự cảm tính trong lựa chọn của khán giả bởi người đoạt giải cao nhất của cuộc thi Ngôi sao Tiếng hát truyền hình phụ thuộc vào kết quả bình chọn của khán giả (qua hệ thống điện thoại và tin nhắn) chứ không phải do HĐNT chọn lựa. Hầu hết thành viên trong HĐNT đều có chung nhận định, qua những đêm tranh tài vừa qua, kết quả bình chọn của khán giả (giải thưởng thí sinh được yêu thích nhất trong một đêm thi) không trùng khớp với kết quả đánh giá của thành viên HĐNT. NSƯT Tạ Minh Tâm nói: “Đây là cuộc chơi và chúng ta phải tuân thủ những quy định thuộc về cuộc chơi này. Chỉ hy vọng, càng vào vòng trong, HĐNT của cuộc thi và khán giả tham gia bình chọn sẽ có cái nhìn, đánh giá chung về trình độ cũng như khả năng tiềm ẩn của các thí sinh”.


Bình luận (0)