Thảo luận dự án Luật BHYT, một số đại biểu đề nghị nên rút lộ trình thực hiện BHYT toàn dân đến năm 2012 thay vì năm 2014 như dự thảo luật để bảo đảm một số đối tượng được tham gia BHYT sớm. Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng, nếu rút ngắn lộ trình thực hiện BHYT toàn dân sớm hơn 2 năm thì điều kiện về ngân sách cũng như điều kiện của các cơ sở y tế hiện nay chưa thể đáp ứng được.
Trước đề nghị thẻ BHYT phải có ảnh để thuận lợi cho việc quản lý và sử dụng thẻ, Ủy ban Thường vụ QH cho rằng nếu thực hiện ngay việc thẻ BHYT phải có ảnh sẽ làm khó khăn cho cả tổ chức BHYT và người tham gia BHYT. Do đó, dự thảo luật quy định theo hướng khuyến khích phát hành thẻ BHYT có ảnh. Đến ngày 1-1-2014, thời điểm thực hiện BHYT toàn dân, sẽ bắt buộc thẻ BHYT phải có ảnh.
Hiện nay, chi phí của BHYT cho tai nạn giao thông (TNGT) chiếm 5% tổng chi của BHYT. Một số ý kiến đề nghị quỹ BHYT không chi trả chi phí khám chữa bệnh với trường hợp bị TNGT vì các đối tượng này đã được các loại bảo hiểm thương mại khác chi trả. Ủy ban Thường vụ QH đã chỉnh lý dự thảo Luật BHYT theo hướng quỹ BHYT tiếp tục chi trả cho người bị TNGT. Sau đó cơ quan BHYT có quyền yêu cầu người có trách nhiệm bồi thường cho người bị TNGT hoàn trả các chi phí khám chữa bệnh.
Bình luận (0)