Khi được hỏi phe nào giành phần thắng trong cuộc xung đột giữa Al Qaeda và Mỹ, 49% cho rằng không phe nào giành thắng lợi, trong khi 22% tin tưởng Mỹ đang giành thế thượng phong.
Tuy chỉ 10% nói rằng Al Qaeda ở thế thắng nhưng có khoảng 29% khẳng định cuộc chiến bắt đầu từ năm 2001 này không hề gây sứt mẻ gì đối với mạng lưới của nhóm quân Hồi giáo trên. Còn 30% nhận định chính những chính sách của Mỹ đã tiếp thêm sức mạnh cho Al Qaeda.
Theo chuyên gia phân tích BBC Rob Watson, cuộc khảo sát cho thấy dường như cuộc chiến chống khủng bố đang rơi vào bế tắc, chỉ có 22% cho rằng Mỹ đã làm suy yếu tổ chức Al Qaeda, trong khi tới 34% cho rằng chính Mỹ mới bị suy yếu vì cuộc chiến khi được hỏi: “Bạn nghĩ rằng cuộc chiến khiến Al Qaeda mạnh hơn, yếu đi hay vẫn như cũ?”.
Đáng lo ngại hơn, có vẻ như người dân hai nước Ai Cập và Pakistan lại có cái nhìn tích cực về lực lượng Al Qaeda. “Bạn cảm thấy thế nào về Al Qaeda? Tích cực, tiêu cực hay không rõ quan điểm?”, có tới 60% người Ai Cập được hỏi thừa nhận có cái nhìn tích cực hoặc không rõ ràng về Al Qaeda. Còn tại Pakistan, nơi diễn ra rất nhiều đụng độ với Al Qaeda, chỉ có 19% thiếu thiện cảm đối với tổ chức của Osama Bin Laden.
Theo chuyên gia phân tích Doug Miller, những gì mà người dân Ai Cập và Pakistan thể hiện “là một bằng chứng khác cho thấy cuộc chiến Mỹ tiến hành không giành được sự ủng hộ cả về tình cảm và lý trí”.
Bình luận (0)