Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, trong 24 đến 48 giờ tới, bão Higos di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 20 km và còn tiếp tục mạnh thêm.
Đến 13 giờ ngày 3-10 vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,6 độ vĩ Bắc; 113,6 độ kinh Đông, trên khu vực phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89 đến 117 km một giờ), giật cấp 13. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 km.
|
Dù chỉ quét qua các tỉnh khu vực Trung Bộ chỉ trong ngày 30-9 và đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nhưng bão số 7 đã làm 3 người chết (Quảng Bình: 2 cháu bé, Hà Tĩnh: 1), 14 người mất tích (Quảng Trị: 2 người, Thanh Hóa: 4 người, Quảng Bình: 6 người, Hà Tĩnh: 2 cháu bé 3 tuổi và 5 tuổi bị nước cuốn trôi); bị thương: 13 người. Bị sập, trôi: 164 nhà; 6.172 nhà ngập, tốc mái và hư hại; 38 tàu bị chìm: (Thanh Hóa: 1, Quảng Bình: 31, Quảng Trị: 6). Theo báo cáo của các địa phương, tổng thiệt hại sơ bộ tính đến 7 giờ ngày 1-10 là 108 tỷ đồng |
Trong 48 đến 72 giờ tới, bão Higos di chuyển theo hướng Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 10 – 15 km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 4-10 vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,4 độ vĩ Bắc; 111,4 độ kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 60 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km một giờ), giật cấp 15. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảmg 100 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 km.
Do ảnh hưởng của bão, khu vực phía Đông biển Đông có gió mạnh cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, giật cấp 11. Biển động rất mạnh.
Bình luận (0)