Khi những học viên khóa I của chương trình đào tạo Bạn trẻ và kỹ năng sống do Báo Người Lao Động, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) và Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM phối hợp tổ chức đã trưởng thành, sải cánh khám phá những môi trường mới thì những học viên khóa II lại không chịu dừng lại với những kỹ năng mà mình đã được trang bị. Các bạn trẻ này quyết định cùng nhau thành lập CLB rồi xây dựng một chương trình sinh hoạt kỹ năng sống dành cho đối tượng là những bạn bè đồng trang lứa chỉ vì một lý do: hơn 30 học viên được đào tạo kỹ năng sống mỗi khóa là quá ít, chưa thể đáp ứng được nhu cầu của đông đảo sinh viên.
Những người “xả stress”
Ngày 28-9 vừa qua, CLB Kỹ năng sống chính thức ra mắt với sự tham gia của gần 50 thành viên. Có “thương hiệu” hẳn hoi nhưng khi hỏi đến nhóm bạn này, các anh chị phụ trách Nhà Văn hóa Sinh viên vẫn quen miệng trả lời: “Nhóm xả stress đó hả?”. Thành công của chương trình đầu tiên mà các bạn đảm nhận tổ chức đã khiến tên của những người trẻ này gắn liền với tên chương trình Xả stress học đường.
Lu Tùng Thanh, thành viên sáng lập nhóm, kể khóa đào tạo Bạn trẻ và kỹ năng sống kết thúc cũng là lúc chương trình Xả stress học đường của Nhà Văn hóa Sinh viên chưa tìm được đội ngũ thực hiện. Thấy mục tiêu của chương trình là giúp các bạn sinh viên giảm căng thẳng trong học tập quá phù hợp với những nội dung vừa được lĩnh hội, Thanh cùng các thành viên quyết định đảm nhận chương trình. Với 4 chuyên đề, nhóm chia nhỏ thành viên để mỗi người có thể tập trung xây dựng nội dung cho từng đề tài như Stress- áp lực của việc quản lý thời gian; Mâu thuẫn: Chiến tranh hay hòa bình... Ngoài chuẩn bị nội dung, mỗi nhóm còn tự xây dựng hình thức minh họa, các trò chơi tương tác sao cho hấp dẫn, tự làm công tác tổ chức báo cáo cũng như truyền thông để thu hút sinh viên tham dự chương trình. “Cực, nhưng vui lắm”- Thanh nhớ lại.
Xây dựng cách học tích cực
Thành công của Xả stress học đường là bước ngoặt quan trọng trong quá trình trưởng thành của nhóm. Kinh nghiệm lớn nhất rút ra từ việc thực hiện chuỗi chương trình này là cách học. “Lý thuyết là của các thầy cô nhưng cách thức ứng dụng kỹ năng vào cuộc sống, phải là của mình”, Đinh Thị Thanh Ngọc, lớp TL 05 Khoa Tâm lý giáo dục Trường ĐH KHXH-NV TPHCM, chia sẻ. Từ bài giảng của thầy cô, mỗi thành viên đều tự tìm hiểu thêm các thông tin mở rộng từ sách báo, Internet... Tùng Thanh, sinh viên khoa cơ khí Trường ĐH Bách khoa TPHCM, nhận xét: “Bỏ công tìm tài liệu trên mạng rất nhiều nhưng các bài viết về kỹ năng sống còn quá ít, có khi có thông tin nhưng không như mình mong đợi”. Từ nhu cầu thực tế, các thành viên quyết định “hùn vốn” để xây dựng không gian cho việc trao đổi kỹ năng sống. www.kynangsong.org ra đời không lâu nhưng đã có đến hơn 100 bài viết, tranh luận về các kỹ năng sống, đang là đề tài thu hút sự chú ý của cư dân mạng.
Song song với tìm hiểu mở rộng là cách thực hành những kiến thức kỹ năng sống. 48 thành viên tham dự CLB, mỗi thành viên đều đặt ra 3 mục tiêu khắc phục bản thân trong thời gian nhất định. Mỗi thành viên đều có chung khát vọng: hoàn thiện bản thân mình trước, sau đó sẽ cùng nhau xây dựng tiếp những chương trình chia sẻ kỹ năng sống cho những bạn sinh viên chưa có cơ hội tham gia chương trình đào tạo Bạn trẻ và kỹ năng sống. Biết được cách học kỹ năng tích cực này, tiến sĩ tâm lý Huỳnh Văn Sơn, chủ nhiệm khóa đào tạo, tâm đắc: “Đúng là qua từng bài giảng, đội ngũ giáo viên của chương trình muốn hướng cho các học viên đến những con đường đi đến thành công nhưng việc xây dựng và bước đi trên con đường ấy phải là của chính các bạn”.
|
Giao lưu Bạn trẻ và kỹ năng sống với sinh viên Cần Thơ Tiếp nối hành trình giới thiệu các kỹ năng sống đến với sinh viên cả nước, chương trình trò chuyện chuyên đề Bạn trẻ và kỹ năng sống sẽ đến với sinh viên các tỉnh miền Tây vào lúc 8 giờ 30 ngày mai, 8-11, tại Trường ĐH Cần Thơ. Thông qua những câu chuyện, nhân vật cụ thể, bạn trẻ sẽ nắm được các định nghĩa về kỹ năng sống cũng như cách thức rèn luyện để tự trang bị kỹ năng quan trọng như tự tin vượt qua những khó khăn, khám phá những giá trị và sức mạnh của bản thân... Song song đó là các hoạt động sinh hoạt tương tác tâm lý, trắc nghiệm bản thân, cùng tranh luận với diễn giả Huỳnh Văn Sơn để nhận quà tặng từ Ban Tổ chức. Chương trình mở cửa miễn phí. |
Bình luận (0)