Trong những ngày qua, đến đâu cũng nghe người dân Đà Nẵng bàn tán và phản đối việc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) TP Đà Nẵng có văn bản đề nghị HĐND, UBND TP Đà Nẵng cho phép tổ chức mở dịch vụ cà phê, bán nước giải khát... tại Bảo tàng Chăm Đà Nẵng.
Để thu hút khách du lịch?
Theo tìm hiểu của chúng tôi, Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng đã có văn bản số 1361 ngày 5-11 do Phó Giám đốc Trần Quang Thanh ký, gửi Thành ủy, HĐND, UBND TP Đà Nẵng. Theo văn bản, sở đề nghị cho phép đầu tư lắp đặt thêm hệ thống ánh sáng; cho phép tổ chức dịch vụ (cà phê, nước giải khát...) tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm và mở cửa phục vụ khách đến 22 giờ hằng ngày. Sở dĩ lãnh đạo Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng có văn bản này là do trong thời gian qua, mặc dù lượng khách đến Đà Nẵng tăng cao nhưng vẫn còn thấp so với Huế và Hội An. Nguyên nhân được đưa ra là “do thiếu các dịch vụ vui chơi, giải trí về đêm”, “sức hút của các điểm tham quan còn thấp, chậm nâng cấp và đổi mới điểm đến”, “công tác nghiên cứu xúc tiến thị trường còn hạn chế do thiếu kinh phí và cán bộ chuyên nghiệp, chất lượng phục vụ ở một số khách sạn, nhà hàng và điểm tham quan còn yếu”...
Tại buổi làm việc mới đây với Ban Kinh tế - Ngân sách chuẩn bị cho kỳ họp HĐND TP vào đầu tháng 12 tới, lãnh đạo Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng cũng cho biết ngoài một số khách sạn ven biển, khách sạn 3 – 5 sao trong mùa hè, công suất sử dụng buồng phòng khách sạn trên địa bàn trong năm 2008 chỉ đạt bình quân 50%, quá thấp so với một số địa phương lân cận như Huế, Hội An... Trước tình hình này, để tăng cường khả năng thu hút và giữ chân khách, Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng nêu với lãnh đạo TP một loạt kiến nghị tập trung vào những vấn đề bức xúc về cơ sở hạ tầng, sản phẩm du lịch để đáp ứng nhu cầu của du khách.
Người dân bức xúc
Sau khi có thông tin sẽ mở dịch vụ quán cà phê, nước giải khát... tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm, người dân ở đây vô cùng bức xúc. Ông Nguyễn Đình An, nguyên chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Đà Nẵng và hiện là Chủ tịch Liên hiệp Các Hội hữu nghị Đà Nẵng, tỏ ra lo lắng: “Mở cửa đón khách vào thăm bảo tàng thì mở mấy cũng được. Du khách đến Đà Nẵng, buổi tối có nhu cầu vào thăm bảo tàng, mình mở cửa đón họ là tốt quá đi chứ. Nhưng việc mở quán cà phê thì phải tính. Nếu chỉ vì mục đích kinh doanh thì không thể được!”. Chị Nguyễn Thị Mai (Hải Châu) cho rằng, việc mở bán cà phê, nước giải khát trong khuôn viên Bảo tàng Điêu khắc Chăm là không thể chấp nhận được, nó sẽ làm mất đi vẻ trang nghiêm của bảo tàng. Hơn nữa, muốn thu hút khách đến Đà Nẵng thì có thể mở dịch vụ giải khát tại các điểm du lịch khác, chứ không nên mở tại Bảo tàng Chăm.
Còn nhớ, cách đây chưa lâu, khi Đà Nẵng mới đưa ra chủ trương xây dựng cầu Rồng qua sông Hàn ở vị trí gần Bảo tàng Điêu khắc Chăm, đã có không ít ý kiến quan ngại là bảo tàng nổi tiếng này sẽ bị... đặt dưới gầm cầu. Sau khi người dân phản ánh, đích thân Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh đã lên tiếng nhắc nhở: “Xây cầu nhưng không được gây ảnh hưởng đến Bảo tàng Điêu khắc Chăm. Về nguyên tắc là phải tôn vinh nó lên chứ không được làm cho xấu đi!”.
Bình luận (0)