Mưa lũ lớn cũng đã làm cho bờ kè sông Nước Là và tuyến đường nội thị của huyện bị sạt lở nghiêm trọng, khu hành chính huyện Nam Trà My có nguy cơ bị cô lập giao thông. Trụ sở của Ủy Ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cũng đang đứng trước nguy cơ sạt lở, Hiện tại, 100% số xã ở Nam Trà My bị cô lập hoàn toàn về giao thông và thông tin liên lạc.
Ông Lê Ngọc Kích - Phó chủ tịch UBND huyện kiêm Trưởng ban PCLB huyện Nam Trà My, cho biết đã tập trung chỉ đạo công tác khắc phục giúp nhân dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Các lực lượng vũ trang, đoàn thanh niên, học sinh cấp 3 cũng được huy động để góp sức cho hoạt động di dời.
Đến đầu giờ chiều ngày 26-11, người và tài sản của các hộ gia đình tại xã Trà Mai bị sạt lở đã được di chuyển đến nơi an toàn. Tuy nhiên, hiện tại thôn 2 xã Trà Mai vẫn còn trên 10 hộ gia đình sinh sống bên phía taluy dương và đang đứng trước nguy cơ bị đất đá vùi lấp. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện đã có công văn yêu cầu các hộ này di dời đến nơi an toàn.
Tại khu vực trung tâm huyện Nam Trà My các mặt hàng lương thực, thực phẩm, nhiên liệu từ đồng bằng không thể vận chuyển lên được do ách tắc giao thông. Một số mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu còn sót lại ở huyện đã tăng giá, nhất là gạo, thịt cá và xăng dầu. Hiện toàn huyện mất điện hoàn toàn, nên công tác cứu nạn ban đêm gặp rất nhiều khó khăn. Theo cán bộ quản lý lưới điện, tình hình mưa lũ như hiện nay thì khoảng 10 ngày nữa mới khắc phục được. Các xã nằm giáp ranh với tỉnh Kon Tum hiện vẫn chưa cập nhật được thông tin thiệt hại.
Tại huyện miền núi Nông Sơn, lũ lụt đã làm nhiều đoạn đường trên tuyến DT 611B, DT 610 bị chia cắt, có đoạn ngập sâu từ 2,5m đến 3 m, làm ách tắc giao thông nghiêm trọng. Đã có hơn 160 ha rau đậu bị ngập úng, 30 ha mía ngã đổ, hàng chục ngôi nhà bị ngập sâu dưới nước từ 1 đến 1,5 m. Tuyến đường từ xã Quế Ninh đi thôn 3 bị sạt lở hơn 100 m, cuốn trôi gần 10.000 m3 đất.
Huyện tổ chức đưa 30 tấn gạo dự trữ, 800 suất quà của hội chữ thập đỏ, trị giá 135 triệu đến các xã để cứu trợ nhân dân.