Ruộng đồng tan hoang vì khoét bán đất mặt

Thứ Năm, 27/11/2008 23:53

UBND xã Triệu Thượng (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) và chính quyền thôn Nhan Biều tự ý bán gần 40 ha đất mặt, ruộng trồng lúa nước và đất lâm nghiệp của thôn Nhan Biều. Việc làm này đang gây bức xúc trong dư luận

Người dân thôn Nhan Biều, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã nhiều lần kêu cứu lên chính quyền huyện Triệu Phong và tỉnh Quảng Trị việc cán bộ thôn, xã này tự ý bán đất ruộng, đất lâm nghiệp cho nhà máy gạch tuy nen và các lò gạch một cách vô tội vạ. Hậu quả là người dân mất hết đất sản xuất, cuộc sống ngày càng khó khăn.

Múc đất ruộng sâu từ 3 m - 5 m để bán

Ông Phan Đông (thôn Nhan Biều) cho biết: “Gần 10 ha đất của bà con nông dân thôn Nhan Biều là ruộng sản xuất lúa nước 2 vụ và trồng hoa màu đã bị xã bán từ nhiều năm qua để làm nguyên liệu sản xuất gạch”. Ở những vùng đất bị bán này, chi chít những hố sâu mênh mông ngập nước, ruộng đồng tan hoang. Nông dân nhìn ruộng đất mất dần mà đau lòng.

Chủ tịch UBND xã Triệu Thượng, ông Nguyễn Đức Vọng, thừa nhận việc đào bới, bán đất ở Nhan Biều cho các chủ lò gạch có độ sâu từ 3 m - 5,2 m, gây ảnh hưởng xấu đến đất sản xuất và đất mồ mả của người dân. Theo quy định, đơn vị mua đất chỉ được quyền khai thác đất sâu đến 1,2 m.

Chưa hết, gần 30 ha đất lâm nghiệp trồng rừng phòng hộ của thôn Nhan Biều cũng bị đào bới tan hoang vì xã đã bán để khai thác đất mặt.

Đợt kiểm tra đất sản xuất thôn Nhan Biều bị bán cho các chủ lò gạch (do UBND xã Triệu Thượng và thôn Nhan Biều tổ chức) mới đây cho thấy có đến 872.850 m3 đất mặt được khai thác với số tiền bán ra đến 4,7 tỉ đồng. Người dân vẫn chưa biết số tiền này được chi tiêu vào việc gì.

Xin chịu trách nhiệm (!?)

Trước yêu cầu của người dân cần làm rõ trách nhiệm của UBND xã và chính quyền thôn trong việc tự ý bán đất ở thôn Nhan Biều, ông Nguyễn Đức Vọng thừa nhận: “Do thiếu trách nhiệm trong quản lý đất đai nên để việc khai thác đất không đúng quy trình, gây hậu quả khó khắc phục; công tác quản lý, giám sát của UBND xã chưa chặt chẽ nên dẫn đến sai phạm”. Rồi ông Vọng nói : “Tôi xin chịu trách nhiệm trước nhân dân về thiếu sót này”. Tuy nhiên, UBND xã không hề đưa ra giải pháp khắc phục hậu quả và điều này gây bức xúc trong dân, dẫn đến việc khiếu kiện lên cấp trên.

Tháng 9-2008, huyện Triệu Phong thành lập đoàn thanh tra liên ngành để thanh tra việc sử dụng và quản lý đất đai của UBND xã Triệu Thượng. Tuy vậy, đến nay đã mấy tháng, người dân vẫn không hề được nghe thông báo gì. Người dân ở thôn Nhan Biều hết sức bức xúc trước sự việc không rõ ràng này.

Bài và ảnh: LINH AN
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Việt Nam có nên mở casino?
  •  Nên. Cho người Việt Nam vào chơi luôn vì nó đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn cho đất nước.
  •  Nên. Nhưng không cho người Việt Nam vào chơi và có cơ chế quản lý thật tốt.
  •  Không nên. Tệ nạn phát sinh nhiều từ đây. Chuyện Trần Thúy Liễu và Dư Kim Liên (đốt chồng, thuốc chồng) vì thua bạc còn sờ sờ ra đó.
Có nên thu phí lưu hành xe cá nhân?
  •  a. Không nên. Tận thu trong thời buổi giá cả gì cũng tăng là làm khổ cho dân.
  •  b. Bao giờ Nhà nước làm đường sá ngon lành, không ổ gà, ổ voi, không lô cốt hay hố tử thần thì mới tính chuyện thu phí.
  •  c. Nên. Nhưng phải tính toán hợp lý. Mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm cho xe máy là quá cao đối với dân.
  •  d. Nên. 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm đâu có bao nhiêu.
vote result