Đây là lần đầu tiên người lãnh đạo Chính phủ Canada tiến hành xin đề nghị ngưng hoạt động của quốc hội nhằm tạm thời giữ ghế cho bản thân mình. Ông Harper đã phải sử dụng đến biện pháp được coi như là cuối cùng này chỉ hai tháng sau khi tái đắc cử.
Những ngày vừa qua là những cơn sóng gió chính trị đối với ông Harper khi hai đảng đối lập chính, Đảng Tự do và Đảng Dân chủ mới, cùng lên kế hoạch thành lập chính phủ liên minh mới thay thế chính quyền Đảng Bảo thủ của ông Harper. Việc thay đổi như vậy là điều chưa từng thấy trong lịch sử chính trị Canada.
Các đảng đối lập cho rằng ông Harper không giải quyết triệt để cuộc khủng hoảng kinh tế và làm mất lòng tin của hạ viện. Trước đó, ông Harper đã giáng mạnh một đòn vào phe đối lập khi tìm cách cắt trợ cấp trực tiếp cho các đảng phái chính trị.
Khác với thái độ thờ ơ với cuộc bầu cử hai tháng trước, tình huống hiện tại đã được thảo luận sôi nổi trên các diễn đàn, báo đài trong nước. Ngoài ra, căng thẳng mới cũng đẩy lại vấn đề vùng miền từ lâu âm ỉ ở Canada. Khu vực miền tây nước này, cơ sở chính của Đảng Bảo thủ, cho rằng khu vực miền Trung Ontario và Quebec đang tìm cách lật đổ ảnh hưởng của khu vực miền Tây.
Bình luận (0)