Nếu không gặp “sự cố”, 11 quan chức của TP Tân Dư, tỉnh Giang Tây, hẳn có thể giữ được hồi ức tốt đẹp về chuyến đi Bắc Mỹ. Song một số tài liệu được đưa lên Internet đã khiến họ bị xử phạt hoặc bị cách chức và đã gây sự phẫn nộ của không ít người dân. Kỷ niệm tưởng chừng tốt đẹp giờ trở thành ác mộng.
Hồn “du lịch”, da “khảo sát”
|
Ở Trung Quốc, chính phủ đã quy định chỉ tiêu số lần đi công tác nước ngoài theo cấp của các quan chức và trong thực tế đó đã trở nên phúc lợi cho quan chức. Các quan chức đã suy nghĩ nát óc để nghĩ ra các cớ như khảo sát, học tập, đào tạo, thu hút đầu tư... nhằm hoàn thành chỉ tiêu nêu trên. Và các chuyến đi “học hỏi” thường diễn ra cấp tập vào dịp cuối năm hoặc đầu năm. |
Ngày 26-11, một loạt hình scan các hồ sơ về chuyến đi nước ngoài của “đoàn khảo sát đào tạo” của một số quan chức Trung Quốc được đưa lên một diễn đàn mạng của Trung Quốc. 37 trang hồ sơ của công ty du lịch đó đã ghi rõ từng chi tiết chuyến đi Bắc Mỹ của hai “đoàn khảo sát đào tạo” TP Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang và TP Tân Dư, tỉnh Giang Tây. Theo lời người đưa tập hồ sơ lên mạng, một túi đựng những tờ giấy này đã bị bỏ quên tại tàu điện ngầm ở Thượng Hải.
Những trang hồ sơ này gồm kế hoạch chuyến đi, đơn chi tiêu, đơn xác nhận vé máy bay... Trong đó các hồ sơ của “đoàn khảo sát tài nguyên nhân lực” TP Tân Dư đã đặt mục đích chuyến đi là khảo sát chế độ quản lý tài nguyên nhân lực và nhân sự chính phủ, tham quan cơ sở đào tạo công chức và học hỏi kinh nghiệm đào tạo nhân sự kỹ thuật. Nhưng trong một trang giấy nêu chi tiết kế hoạch chuyến đi trong 13 ngày, người ta chỉ đọc thấy kế hoạch du lịch tại mười mấy TP Bắc Mỹ.
Chẳng hạn chương trình “khảo sát” của các quan chức TP Tân Dư như sau: ngày 15-4, đến Vancouver (Canada), rồi đi tham quan TP bằng ôtô, tham quan phố Tàu đẹp nhất của Bắc Mỹ, đi công viên Stanley... chiều về khách sạn nghỉ; 16-4, đi máy bay đến Toronto; 17-4, tham quan thác Niagara... 21-4, đến Las Vegas, tham quan những nơi giải trí... 11 quan chức này đã làm một chuyến đi thật hoành tráng. Tất cả chi tiêu của chuyến đi này hơn 350.000 nhân dân tệ (khoảng 50.000 USD).
Còn trong chuyến đi 21 ngày của “đoàn khảo sát” TP Ôn Châu chỉ năm ngày có chương trình làm việc, các ngày còn lại đầy những chuyến đi chơi như đoàn của TP Tân Dư. Tổng chỉ tiêu của đoàn Ôn Châu là 650.000 nhân dân tệ.
Sau khi chuyện này bị phanh phui, ngày 29-11 chính quyền tỉnh Giang Tây đã xử phạt những quan chức tham gia chuyến đi khảo sát này bằng cách cách chức hoặc đình chỉ công tác, đồng thời yêu cầu họ trả lại tất cả số tiền họ đã tiêu trong chuyến đi.
Một thứ luật ngầm?
Chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn, những trang hồ sơ đã lan truyền trên Internet rất nhanh và nhiều cư dân mạng thật sự phẫn nộ.
Người đưa hồ sơ gây sốc này lên mạng đã viết trên diễn đàn một cách cũng rất sốc: “Trước khi tôi nhặt được một túi đựng những trang hồ sơ này trong toa tàu điện ngầm tuyến số 2 của Thượng Hải, tôi chỉ là một nhân viên bình thường trong ngành tin học. Mỗi tháng tôi chờ đến ngày 25 để lĩnh lương, và đóng thuế thu nhập một cách nghiêm chỉnh. Mặc dù mỗi ngày tôi đều nhìn thấy mặt tối tăm của xã hội trong chương trình thời sự, nhưng tôi vẫn tin rằng ánh sáng cuối cùng sẽ xóa đi tối tăm. Nhưng tôi đã nhầm.... Nếu bạn cũng là người đóng thuế thì hãy xem tiếp, bạn có lẽ sẽ hiểu được nguồn gốc của số tiền khổng lồ vì chi tiêu hành chính trong ngân sách nhà nước...”.
Nhưng cũng có nhiều người không lấy làm lạ sau khi xem xong những trang hồ sơ đó vì hiện tượng này bây giờ khá phổ biến ở các cơ quan nhà nước.
Ông Chu Văn Hồng - thuộc khoa tài nguyên nhân lực của Học viện Hành chính Tỉnh Cương Sơn, Giang Tây - cho rằng hiện các doanh nghiệp lớn nhất thế giới đều đã có mặt ở Trung Quốc, nếu muốn học hỏi thật hoàn toàn không cần phải đi nước ngoài. “Hiện nay các thủ tục xem xét chuyến đi công tác nước ngoài quá đơn giản, và sự thiếu sót của cơ chế giám sát và hạn chế đã dẫn đến tình trạng một số quan chức thường xuyên đi du lịch ở nước ngoài bằng tiền quỹ công” - ông Chu Văn Hồng nhận xét.
Theo Nhân Dân Nhật Báo, chuyến đi của “đoàn khảo sát” TP Tân Dư thật ra đã được cấp trên xem xét và chấp nhận. “Cấp trên đã biết rất rõ những chương trình chuyến đi nước ngoài này trong khi xem xét và chấp nhận. Đi nước ngoài khảo sát kết hợp du lịch bằng tiền quỹ công là luật ngầm trong ngành. Chỉ những người không biết sự thật này mới thấy lạ” - một cán bộ cho biết.
Bình luận (0)