Tại London, giá dầu thô Brent biển Bắc giao tháng 1-2009 giảm 2,54 USD/thùng, xuống còn 39,74 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 1-2005. Tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao cùng thời điểm giảm 2,86 USD/thùng, xuống còn 40,81 USD/thùng. Tại thị trường này, giá dầu mỏ cũng đã có chiều hướng tiến xuống ngưỡng 40 USD/thùng khi có lúc xuống còn 40,50 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 12-2004.
Theo VNA, giới phân tích cho rằng sở dĩ giá dầu mỏ tiếp tục "trượt dốc" nhanh như vậy là do tình trạng việc làm ở Mỹ ngày càng trở nên tồi tệ, làm tăng mối lo ngại rằng nhu cầu dầu mỏ ở nước tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới này sẽ giảm mạnh.
Như vậy, giá dầu mỏ thế giới đã giảm hơn 2/3 kể từ khi đạt mức cao kỷ lục trên 147 USD/thùng ngày 11-7-2008 do "cơn bão" khủng hoảng tài chính toàn cầu khiến nhu cầu về năng lượng giảm mạnh.
• Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ngày 5-12 đã phải hạ dự báo về nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong giai đoạn 2008-2013, với mức tăng hằng năm là 1,2%, thay cho 1,6% như dự đoán trước đó. Theo đó, nhu cầu dầu mỏ toàn cầu sẽ chỉ tăng từ 86,2 triệu thùng/ngày trong năm 2008 lên 91,3 triệu thùng/ngày vào năm 2013, thấp hơn so với dự đoán mà IEA đưa ra trong tháng 7.
Bình luận (0)