Không có chất nổ tại hiện trường!
Thượng tá Nguyễn Minh Thông, Phó thủ trưởng Cơ quan Điều tra Công an TPHCM, khẳng định: Bằng các chứng cứ thu thập tại hiện trường, hình ảnh, lời khai của các nhân chứng và kết quả thực nghiệm điều tra sơ bộ đã đập tan mọi lời đồn đại về khả năng vụ nổ là do kẻ khủng bố đặt bom phá hoại. Theo ông Thông, tại hiện trường không hề có hố nổ (bằng chứng nếu vụ nổ do bom – PV), không phát hiện vật liệu nổ nào có nguồn gốc vô cơ, hữu cơ, quốc phòng hay công nghiệp như TNT, C4... tồn tại dưới dạng chất lỏng, rắn, dẻo, kíp nổ hay dây cháy chậm. Kết quả giám định hiện trường cho thấy ở đây có hiện tượng tích tụ một lượng khí mê-tan rất lớn, đây có thể là nguồn gây nổ chính.
Công tác khám nghiệm hiện trường cũng cho thấy, sự cố nổ xảy ra tại khu vực đường dẫn ô tô vào garage (tại khúc cua đường dẫn xe từ tầng trệt lên tầng hai) bên trong khách sạn. Khu vực nổ nằm chếch bên trái khách sạn, nhìn theo hướng từ ngoài đi vào khách sạn, làm rơi giàn mái che bằng inox ốp thạch cao trước cửa khách sạn và làm bị thương nhẹ hai nhân viên của khách sạn, làm 35 m2 sàn đường dẫn và 200 m2 diện tích trần bị đổ sập. Ông Thông cho biết, cơ quan điều tra sẽ chính thức kết thúc việc phong tỏa khám nghiệm hiện trường và bàn giao lại cho khách sạn quản lý vào ngay chiều 8-12. Tuy nhiên, ông Thông lưu ý hiện khu vực này vẫn có lượng khí mê-tan thoát ra do đó vẫn còn khả năng cháy nổ, nên cần hạn chế người lạ ra vào để tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra.
Sẽ kiểm tra các cao ốc có tầng hầm
Theo đại tá Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TPHCM: Cũng như khách sạn Caravelle, các cao ốc hiện nay thường dùng tầng hầm để làm kho chứa vật liệu, xăng dầu... và thường làm kín, thông gió không tốt. Phía dưới tầng hầm này còn có hệ thống hầm tự hoại, thu xăng dầu cặn... Chính những tác nhân này dẫn đến nguyên nhân gây cháy. Tại khách sạn Caravelle, hầu hết các hệ thống đều đưa khí thoát vào một khu vực khá kín dẫn đến lượng khí mê-tan tích tụ nhiều dẫn đến cháy nổ. Ngay khi cơ quan công an cho cắt những thanh sắt thì tia lửa từ máy cắt làm khí từ một hố ga phựt cháy.
Tại cuộc họp, đại diện Ban Quản lý khách sạn Caravelle thừa nhận những thiếu sót trong quản lý dẫn đến sự cố. Do vụ nổ xảy ra âm và có sức công phá lớn nên khách sạn sẽ cho rà soát kiểm tra lại toàn bộ các hệ móng, kết cấu chịu lực, đường ống dẫn gas, điện, hệ thống dẫn khí thải biogas từ hầm chất thải lên tầng 25... bảo đảm sự an toàn tuyệt đối cho khách. Ông Nguyễn Văn Hiệp, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, cho rằng cơ quan điều tra cần làm rõ sức công phá của vụ nổ khí này để từ đó rút ra bài học kinh nghiệm ứng phó với sự cố có thể xảy ra. Về lâu dài, sở sẽ đề nghị UBND TP chỉ đạo nghiêm cấm việc sử dụng tạo ra những không gian kín ở các tầng hầm. Đồng thời, hạ tầng kỹ thuật dưới tầng hầm phải được quản lý nghiêm ngặt. Lãnh đạo Sở PCCC TP cho biết tới đây sẽ kiểm tra hàng loạt các cao ốc có tầng hầm.
|
Nguyên nhân cháy, nổ từ nguồn điện Đại tá Phạm Ngọc Hiền, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an, cho biết viện đã dùng những thiết bị giám định hiện đại nhất (phản ứng với gần 100.000 loại chất nổ - PV) để kiểm tra hiện trường cũng như phân tích 40 mẫu vật thu thập tại tâm vụ nổ, kết quả đều phản ứng âm tính về thuốc nổ. Ông Hiền cũng khẳng định, nếu có ba khả năng gây ra nổ thì đã loại trừ hết hai. Thứ nhất, nếu là do con người tác động thì chỉ cần vào khu vực tích tụ khí mê-tan là tử vong ngay. Các đoạn băng do camera khách sạn ghi lại khẳng định không có người ra vào khu vực này vào thời điểm trước khi xảy ra vụ nổ. Thứ hai, yếu tố va chạm do cơ học cũng bị loại. Như vậy, nguyên nhân gây nổ cao nhất chính là từ nguồn điện. Cụ thể, ở đây có thể xuất phát từ hệ thống mấy sấy gas lắp đặt ở khu vực gần đó. Máy này có nhiệm vụ làm gas từ dạng lỏng chuyển hóa thành khí để bơm lên các khu vực nấu ăn ở các tầng trên. Máy sấy gas này có hệ thống rờ le tự động đóng mở, nếu thực nghiệm có thể khẳng định 100% là tia lửa điện từ hệ thống rờ le này là nguyên nhân kích cháy dẫn đến nổ khí mê-tan. |
Bình luận (0)