Không thụ lý vụ Công ty TNHH Đông Dương kiện UBND TPHCM

Thứ Tư, 10/12/2008 20:42

(NLĐO)- Ngày 10-12, thông tin từ Tòa hành chính Tòa án Nhân dân TPHCM cho biết đã có thông báo không thụ lý đơn khởi kiện thủ tục hành chính liên quan đến công trình bãi đậu xe ngầm tại công trường Lam Sơn, quận 1, của Công ty TNHH Đông Dương.

Theo TTXVN, lý do mà Tòa hành chính Tòa án Nhân dânTPHCM đưa ra là đối tượng khởi kiện không thuộc thẩm quyền. Cụ thể, mục 7.3-Nghị quyết 04/2006/NQ của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao quy định: “đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong việc giải quyết tranh chấp đất đai thì trong mọi trường hợp đều không phải là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính”. Vì vậy, trong trường hợp này, UBND TPHCM không thuộc đối tượng thụ lý trong vụ án khởi kiện thủ tục hành chính, có liên quan đến phần diện tích đất thuộc dự án bãi đậu xe ngầm tại công trường Lam Sơn.

Trước đó, ngày 13-11-2008, Công ty TNHH Đông Dương đã nộp đơn khởi kiện UBND TPHCM. Theo đó, Công ty TNHH Đông Dương cho rằng quyết định ngừng triển khai dự án bãi đậu xe ngầm tại công trường Lam Sơn do UBND TP ban hành vào tháng 7/2008 là trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của chủ đầu tư. Vì vậy, Công ty TNHH Đông Dương yêu cầu Tòa hành chính buộc UBND Thành phố Hồ Chí Minh hủy bỏ quyết định trên.

Trong trường hợp UBND thành phố không chấp thuận hủy bỏ quyết định ngưng triển khai dự án hầm chứa xe tại công trường Lam Sơn thì phải bồi thường cho doanh nghiệp này một dự án khác tương đương dự án bãi đậu xe ngầm tại công trường Lam Sơn; hoặc phải bồi thường thiệt hại là hơn 24 tỉ đồng.

B.T.T
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Việt Nam có nên mở casino?
  •  Nên. Cho người Việt Nam vào chơi luôn vì nó đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn cho đất nước.
  •  Nên. Nhưng không cho người Việt Nam vào chơi và có cơ chế quản lý thật tốt.
  •  Không nên. Tệ nạn phát sinh nhiều từ đây. Chuyện Trần Thúy Liễu và Dư Kim Liên (đốt chồng, thuốc chồng) vì thua bạc còn sờ sờ ra đó.
Có nên thu phí lưu hành xe cá nhân?
  •  a. Không nên. Tận thu trong thời buổi giá cả gì cũng tăng là làm khổ cho dân.
  •  b. Bao giờ Nhà nước làm đường sá ngon lành, không ổ gà, ổ voi, không lô cốt hay hố tử thần thì mới tính chuyện thu phí.
  •  c. Nên. Nhưng phải tính toán hợp lý. Mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm cho xe máy là quá cao đối với dân.
  •  d. Nên. 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm đâu có bao nhiêu.
vote result