Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Phi công của VNA bị tạm giữ tại Nhật

Tô Hà

Một phi công của Vietnam Airlines vừa bị nhà chức trách Nhật Bản tạm giữ ngay sau khi thực hiện chuyến bay thường lệ đến Tokyo, do bị nghi vấn có dính líu đến đường dây tiêu thụ hàng phi pháp

Phi công bị bắt là Đặng Văn Hợp, thuộc đoàn bay 919 của VNA. Nếu kết quả điều tra của Nhật Bản và VN kết luận: Phi công này vi phạm pháp luật thì đây là trường hợp rất đáng tiếc, vì ông Hợp đã có thâm niên công tác nhiều năm, hiện là cơ phó máy bay Boeing 777 – loại máy bay hiện đại mới được VNA trang bị.

Trong khoảng 3 năm trở lại đây, VNA rất đau đầu với tình trạng ngày càng có thêm nhiều phi công dính líu vào tiêu cực. Gần đây nhất, hồi tháng 4-2008, một phi công khác là Lại Quốc Việt cũng bị bắt giữ tại Úc khi vừa thực hiện chuyến bay đến sân bay Sydney, vì trước đó đã vận chuyển trái phép 4 triệu USD. Ông Việt là phi công dày dạn kinh nghiệm, được đào tạo đại học chuyên ngành hàng không tại Nga và nhận công tác tại VNA từ năm 1972, là cơ trưởng A320 và cơ trưởng B777. Năm 2006, một phi công khác của VNA là Trần Đình Đang cũng bị nhà chức trách Úc bắt giữ và kết án 4 năm rưỡi tù vì vận chuyển trái phép “tiền đen”.

Một lãnh đạo cấp cao của VNA cho biết đội bay của hãng hiện có khoảng 450 người, trong đó 320 phi công người Việt, còn lại là phi công bay thuê thuộc các quốc tịch khác. Năm 2008, hãng cần bổ sung ít nhất 50 phi công để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng, nhưng thực tế chỉ tuyển được 28 người. Do luôn thiếu hụt phi công nên chỉ các trường hợp vi phạm an toàn bay nghiêm trọng mới bị sa thải, các trường hợp dính đến tiêu cực thường chỉ bị khiển trách, cảnh cáo.

Khám xét văn phòng của VNA ở Nhật

Trang web Japan Today ngày 17-12 đưa tin: Một phi công phụ của VNA đã bị bắt vì bị cho là đã cố mang về VN những món đồ do một băng trộm người VN hoạt động ở Nhật Bản đánh cắp. Cảnh sát cho biết Đặng Xuân Hợp, người VN, 33 tuổi, đã khai rằng mình không biết những món hàng trên là vật ăn cắp.

Cùng ngày, cảnh sát đã khám xét sáu địa điểm có liên quan, trong đó có văn phòng của VNA ở các sân bay Narita, Chubu và Kansai; đồng thời, điều tra xem những món đồ bị đánh cắp đó đã được phân chia như thế nào.

Theo Japan Today, các băng trộm ăn cắp hàng đã bắt đầu nổi lên vào khoảng năm 2006 ở các cửa hàng dược phẩm và những nơi khác trên khắp nước Nhật. Cảnh sát cho rằng một số món hàng đánh cắp nói trên đã được gửi đến nơi ở của Hợp tại Nhật và Hợp mang số hàng này lên máy bay trong hành lý xách tay của mình. Hành lý xách tay của các phi công không phải qua sự khám xét của hải quan.

Hoài Vy

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo