Theo Sở LĐ-TB-XH TPHCM, trong những năm gần đây, trên cả nước, nạn bạo lực đối với trẻ em dưới nhiều hình thức khác nhau đã không ngừng gia tăng. Khi chủ thể bạo lực là người lớn, gồm gia đình và thầy cô giáo trong nhà trường có những hành động xâm hại đến trẻ em đã làm cho các em trở nên lì lợm, nghiêm trọng hơn làm cho các em trở nên hung hăng và chống đối. Điều này làm cho mối quan hệ của các em với bạn bè trong lớp cũng thường trở nên không tốt vì có xu hướng hay bắt nạt các bạn khác.
Sở LĐ-TB-XH TPHCM cũng cho biết hiện tượng “gây sự” trong học sinh ngày càng nhiều và những vụ việc này ngày càng xảy ra với mức độ nghiêm trọng. Một khảo sát của Viện Nghiên cứu và Phát triển giáo dục VN cho thấy học sinh càng lớn, ý thức đạo đức càng đi xuống. Nếu việc đi học muộn ở học sinh tiểu học là 20%, thì ở bậc THCS là 21% và THPT 58%. Tương tự, tỉ lệ quay cóp ở tiểu học là 8% thì THCS là 55%, THPT 60%. Tỉ lệ nói dối cha mẹ ở tiểu học là 22% thì THCS là 50%, THPT 64%...
Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cho rằng môi trường gia đình, xã hội và trường học có ảnh hưởng rất lớn đối với trẻ em. Do vậy, để giải quyết vấn đề bạo lực trẻ em, phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Cần tránh sử dụng các hành vi xâm phạm sức khỏe, tính mạng của các em, tránh sử dụng các hình phạt mang tính bạo hành để trừng phạt các lỗi do các em vô tình hoặc cố ý gây ra.
Bình luận (0)