Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Giao lưu văn hóa giữa 20 dân tộc anh em

Nguyễn Trâm Anh

VĂN HÓA DÂN TỘC.- Đây là lần đầu tiên trên cả nước, loại hình dân vũ - dân ca và trò chơi dân gian hội ngộ tại TPHCM từ 18 đến 30-1

Hơn 500 nghệ nhân, diễn viên của 18 tỉnh, thành trong cả nước, đại diện cho 20 dân tộc sẽ tham gia “Liên hoan Dân ca, dân vũ và trò chơi dân gian” lần thứ I do Sở VHTT TPHCM tổ chức, diễn ra từ ngày 18 đến 23-1 tại Dinh Thống Nhất. Dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian là các loại hình quan trọng trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng của đồng bào các dân tộc VN từ xưa đến nay.

Tái hiện “Sài Gòn xưa”

Khuôn viên Dinh Thống Nhất được chia thành 4 khu vực hoạt động và một sân khấu lớn để biểu diễn, giao lưu. Các khu vực gồm: khu triển lãm nhạc cụ, trang phục của các dân tộc; khu trò chơi dân gian giới thiệu các trò chơi độc đáo, xa xưa;  khu ẩm thực và khu “Sài Gòn xưa” tái hiện sinh hoạt văn hóa, lao động của người Sài Gòn xưa. Sâu khấu chính sẽ biểu diễn từ 19 giờ hàng đêm với các chương trình dân ca, dân vũ của các đoàn tham gia liên hoan. Lễ khai mạc sẽ diễn ra  lúc 19 giờ ngày 18-1 với chương trình của các đoàn nghệ thuật và biểu diễn chào mừng của Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen. Dịp này, các đoàn sẽ biểu diễn phục vụ bà con ngoại thành tạiTrung tâm Văn hóa Bình Chánh, Hóc Môn, Thủ Đức, quận 12, quận 2 và quận 9.

Nét độc đáo của mỗi dân tộc

Các tỉnh xa xôi ở miền núi phía Bắc đem đến liên hoan những chương trình mang nét độc đáo riêng. Đoàn Cao Bằng có 20 diễn viên, nghệ nhân sẽ biểu diễn các làn điệu dân ca dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao đỏ, các nhạc cụ đàn tính, kèn pí lè, khèn bè. Bà con dân tộc Hà Nhì, Thái ở đoàn Lai Châu tập trung giới thiệu múa se sợi, xòe vòng, múa trống, múa khăn, múa mời lẩu (mời rượu). Hai tỉnh Tây Nguyên Daklak và Lâm Đồng giới thiệu các điệu dân ca Êđê, K’ho, Lạch, múa cồng chiêng, xoan... Các bộ chiêng knah, m’nông, đinh năm, đính puốt, đinh takta, goòng và các kiểu khố, áo váy, rượu cần, chiếu cói, bầu khô... đặc trưng cho văn hóa Tây Nguyên cũng sẽ có mặt tại liên hoan. Dân tộc Khmer (An Giang), Stiêng, M’nông, Khmer (Bình Phước) và Ch’ro, Ch’mạ, Chăm (Đồng Nai) cũng có nhiều  đầu tư để tham gia liên hoan, với số lượng diễn viên tham gia khá đông như Bình Phước: 50 người, Đồng Nai: 53 người... Dân tộc Kinh và các điệu dân ca, dân vũ được thể hiện qua hát ghẹo, hát xoan (Vĩnh Phúc); ca trù, chầu văn, cò lả (Hà Nội); quan họ (Bắc Ninh);  hát dặm ru, hát xẩm (Nghệ An); hát bài chòi (Quảng Nam)... Đoàn TPHCM có sự tham gia của Đoàn Dân ca tài tử Nam Bộ với các điệu ca ra bộ, mười thương, hò đối đáp... Đoàn Ca kịch Thống Nhất Quảng - Triều gồm các dân tộc Hoa như Triều Châu, Quảng Đông, Triều Quảng với dân ca Trung Hoa, múa sư tử và triển lãm trang phục triều đình.

Liên hoan là cơ hội để người dân TPHCM tìm hiểu và nghiên cứu về văn hóa của các dân tộc VN. Ông Nguyễn Văn Sanh - Giám đốc Trung tâm Văn hóa TPHCM, thành viên ban tổ chức - cho biết: “Đây là lần đầu tiên Liên hoan Dân ca, dân vũ và trò chơi dân gian tổ chức tại TPHCM nên cũng có rất nhiều khó khăn và cập rập, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, để liên hoan thực sự là dịp giao lưu văn hóa giữa các dân tộc và đáp ứng nhu cầu hiểu biết về cội nguồn, hưởng thụ văn hóa của nhân dân”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo