l Phóng viên: Thái độ xử lý của Sở VHTT TPHCM như thế nào về vi phạm của Hoàng Minh Nhật (tự Tâm “hói”)?
- Ông Trần Văn Tài: Ngay từ đầu, Sở VHTT TPHCM đã kiên quyết đề nghị các cơ quan chức năng phải truy cứu trách nhiệm hình sự, vì đây là vụ vi phạm điển hình. Có thể nói Tâm “hói” là một trùm đầu mối sản xuất và cung cấp băng, đĩa bất hợp pháp cho các cửa hàng bán băng, đĩa lậu từ lâu, nhưng mới đây chúng ta mới bắt được quả tang. Hiện nay, vụ Tâm “hói” đã được Phòng An ninh văn hóa tư tưởng chuyển hồ sơ sang cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM để điều tra khởi tố. Thanh tra Sở VHTT TPHCM đang tiến hành giám định nội dung các băng, đĩa vi phạm. Mặt khác, thanh tra sở đang phối hợp với các đơn vị sản xuất băng, đĩa nhạc hợp pháp bị Tâm “hói” vi phạm bản quyền, giúp các đơn vị này lập hồ sơ để có đủ cơ sở pháp lý kiện Tâm “hói” ra Tòa án dân sự về tội ăn cắp bản quyền.
Trong vụ Tâm “hói” có một số xí nghiệp in Nhà nước tiếp tay in bìa bất hợp pháp, Sở VHTT TPHCM có xử lý?
- Hành vi tiếp tay cho kẻ xấu làm hàng gian, hàng giả sẽ bị xử lý theo luật. Ở đây, chẳng những tiếp tay mà các nơi này còn góp phần làm ảnh hưởng xấu đến môi trường văn hóa lành mạnh của TPHCM. Sau khi có kết quả của cơ quan điều tra, chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý.
Thực tế cho thấy, các vụ vi phạm từ khi bắt đến lúc xử lý còn quá chậm, theo ông vì sao?
- Việc xử lý chậm là do nhiều nguyên nhân. Theo quy định của luật pháp, những trường hợp vi phạm thuộc lĩnh vực văn hóa chỉ có cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM thụ lý. Cấp quận, huyện không thụ lý được nên rất nhiều vụ việc phải tồn đọng lâu ngày. Ngoài ra, còn một nguyên nhân khác là nhận thức của một vài cơ quan chức năng chưa xem những vi phạm loại này là nghiêm trọng, nên dễ dàng cho qua, sau đó xử phạt hành chính (!). Cách làm này đã dẫn đến hậu quả xử lý không triệt để, không đủ sức răn đe ngăn ngừa các hành vi vi phạm.
Bình luận (0)