Thành Thông rời khỏi đội NHĐA Sau khi bị lãnh đạo CLB Ngân hàng Đông Á (NHĐA) kỷ luật vì thi đấu thiếu tích cực trong “trận đấu khó hiểu” với LG.ACB Hà Nội, tiền đạo Giang Thành Thông đã nộp đơn xin rời khỏi CLB. Lãnh đạo CLB NHĐA đã chấp thuận đề nghị của Thành Thông và hai bên đã tiến hành thanh lý hợp đồng trước thời hạn vào sáng qua (5-6). Giám đốc điều hành CLB NHĐA Nguyễn Tiến Huy cho biết, sau khi Sting V-League kết thúc, CLB sẽ thanh lý hợp đồng với một số cầu thủ trụ cột khác, trong đó có tiền đạo Lê Huỳnh Đức. T.K
Vụ việc sẽ trình lên FIFA
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động sáng qua (5-6), Tổng Thư ký LĐBĐ VN Phạm Ngọc Viễn nói: “AFC muốn biết những diễn biến xung quanh nghi vấn tiêu cực ở Sting V-League, đồng thời đề nghị LĐBĐ VN sớm báo cáo kết quả xử lý tiêu cực, hình thức kỷ luật đối với cầu thủ mua bán độ”.
Theo ông Viễn, qua phương tiện truyền thông, AFC theo dõi rất sát những vụ việc liên quan đến các cầu thủ VN mua bán độ. AFC quan tâm đặc biệt đến thông tin về “danh sách đen” trong bóng đá VN liên quan đến đường dây Năm Cam và vụ thủ môn Ngọc Thế của đội Đà Nẵng bị đâm trọng thương. Ông Viễn nói rằng ở các vụ việc này, vào lúc LĐBĐ VN chưa kịp báo cáo thì AFC đã chủ động yêu cầu liên đoàn gởi bản tường trình sự việc.
Đáp ứng đề nghị của AFC, trong tuần tới LĐBĐ VN sẽ gởi đến AFC những thông tin về việc Bộ Công an VN vào cuộc và phối hợp với LĐBĐ VN đẩy nhanh tiến độ đấu tranh chống tiêu cực. Sở dĩ lãnh đạo AFC muốn biết tường tận các vụ việc vì họ còn phải tổng hợp những thông tin mới nhất để báo cáo lên LĐBĐ Thế giới (FIFA).
Trong thông báo gởi LĐBĐ VN, AFC cho biết quan điểm của tổ chức này là ủng hộ LĐBĐ thành viên mạnh dạn đấu tranh chống tiêu cực, loại bỏ các quan chức, HLV, cầu thủ tham gia mua bán độ ra khỏi môi trường bóng đá nhằm đem lại sự trong sạch cho sân cỏ VN.
Bảo vệ “gấp” 8 đội bóng
Ngày 10-6, tại Hà Nội, Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an (cụ thể là Cục Cảnh sát Hình sự) phối hợp với LĐBĐ VN tổ chức hội nghị phòng chống tiêu cực bóng đá. Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo 5 đội bóng chuyên nghiệp: NHĐA, CSG, HKVN, SLNA, Đà Nẵng; 3 đội bóng hạng nhất: Thanh Hóa, Tiền Giang, Bình Dương và lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự của 7 địa phương (Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Bình Dương, Vinh, Thanh Hóa, Tiền Giang).
Ông Vũ Hạng, Trưởng Ban Pháp chế - Thi đua - Khen thưởng Kỷ luật LĐBĐ VN, cho biết: “Nội dung chính của hội nghị là tìm biện pháp cấp bách để bảo vệ 8 đội bóng trên không bị ảnh hưởng bởi tiêu cực, mua bán độ trong 3 lượt trận cuối cùng của Sting V-League và giải hạng nhất quốc gia 2003. Đây là thời điểm nhạy cảm và cả 8 đội được mời dự hội nghị đều không muốn cầu thủ của mình dính líu tiêu cực, thông đồng với giới cá độ.
Từ hội nghị này, LĐBĐ VN và Cục Cảnh sát Hình sự- Bộ Công an sẽ rút kinh nghiệm về mặt tổ chức và hoàn chỉnh các kế hoạch, biện pháp trước khi tiến hành tổ chức hội nghị toàn quốc phòng chống tiêu cực bóng đá trong thời gian tới với sự tham gia của đại diện tất cả các đội bóng chuyên nghiệp, hạng nhất và đại diện ngành công an ở 61 tỉnh, thành trên cả nước.
Bình luận (0)