LĐBĐ VN cần học kinh nghiệm của bóng đá Malaysia, sẵn sàng loại bỏ cầu thủ tiêu cực để làm lại từ đầu
84 cầu thủ Malaysia bị “đi đày” vì bán độ.- Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động tại Trung tâm Thể thao Thành Long trưa qua, 6-6, ông Terence Netto (ảnh), Trưởng Ban Báo chí LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) ở vòng loại bảng B Giải Vô địch U-18 Đông Nam Á, xác nhận: Vào năm 1994, Chính phủ Malaysia đã thẳng tay kỷ luật 84 cầu thủ tham gia vào các đường dây mua bán độ ở các giải trong nước sau khi nhận được đề nghị của Ủy ban Olympic Malaysia và LĐBĐ Malaysia (FAM).
Kinh nghiệm:
Quá trình điều tra bắt đầu sau khi FAM nhận được các báo cáo về một số trận có dấu hiệu bị dàn xếp tỉ số và hiện tượng giàu lên một cách bất thường của nhiều cầu thủ, trong đó có 6 tuyển thủ quốc gia. Sau thời gian dài điều tra và đã tìm được đầy đủ bằng chứng, Chính phủ Malaysia quyết định hành động dù thời điểm ấy, đội tuyển Malaysia rất cần cầu thủ để chuẩn bị cho SEA Games 1995 tại Chiang Mai (Thái Lan). 84 cầu thủ vi phạm bị đưa vào các trại tập trung ở các tỉnh vùng xa, bị cấm thi đấu vĩnh viễn, sau khi rời khỏi trại tập trung, họ không được quyền mua nhà, mua xe.
Nhân viên an ninh luôn sát cánh.- Ông Netto, với 30 năm kinh nghiệm làm báo và nhiều năm làm việc cho AFF, cho biết chống tiêu cực trong bóng đá là quá trình lâu dài, cần sự hợp tác của nhiều ban ngành trong xã hội. Ông không dám chắc là hiện nay, nạn mua bán độ ở giải vô địch Malaysia có còn tồn tại hay không, nhất là trong bối cảnh FAM nhận được số tiền tài trợ ít hơn so với vài năm trước, nhưng ông tin rằng các cầu thủ Malaysia không dám phạm sai lầm như các bậc đàn anh trong quá khứ vì án phạt dành cho hành vi này là rất nặng.
Là người từng cộng tác với FAM, ông Netto cũng cho biết FAM hiện rất chú trọng đến công tác chống tiêu cực cho các đội tuyển quốc gia Malaysia. Bất kỳ đội tuyển nào cũng có một nhân viên an ninh. Nhân viên này có nhiệm vụ theo dõi, không cho tuyển thủ tiếp xúc với những khán giả bị tình nghi, đồng thời ngăn chặn việc liên lạc bằng điện thoại di động trong quá trình cầu thủ thi đấu.
Treo giò vĩnh viễn cầu thủ dàn xếp tỉ số.- Ba năm trước, Singapore cũng đã treo giò vĩnh viễn 2 cầu thủ người nước ngoài tham gia dàn xếp tỉ số trận đấu ở giải vô địch chuyên nghiệp và đề nghị LĐBĐ châu Á cấm 2 cầu thủ này hành nghề trên toàn châu lục.
Gần đây, “đảo quốc sư tử” cũng tiến hành điều tra, phanh phui một đường dây dàn xếp tỉ số các trận đấu ở S-League có dính líu đến nhiều cầu thủ, trong đó có tiền đạo S. Indra, cầu thủ chơi xuất sắc nhất tại Tiger Cup 2002. Báo The Straits Times đưa tin Indra và một số cầu thủ khác, thông qua tài khoản của những người thân trong gia đình, đã tham gia đánh cá tỉ số các trận đấu tại S-League (điều này vi phạm quy định của LĐBĐ Singapore vì dễ nảy sinh tình trạng dàn xếp tỉ số trận đấu). Gần đây, LĐBĐ Singapore cũng đã kỷ luật, kiểm điểm một vài quan chức của các CLB ở S-League sau khi xảy ra những trận đấu kết thúc với tỉ số khó hiểu (6-0, 5-1) trong những trận đấu có tính quyết định đến chức vô địch.
Bình luận (0)