Cuộc gặp cấp cao này là cột mốc quan trọng trong quan hệ Trung - Mỹ trong bối cảnh tình hình quốc tế hết sức phức tạp hiện nay. Điều đặc biệt là nơi gặp sẽ không phải là Nhà Trắng tại
Trong chuyến thăm Mỹ lần này, Chủ tịch Giang Trạch Dân sẽ gặp lại cựu TT Bush cha, cựu TT Clinton và cựu ngoại trưởng Henry Kissinger để “ôn cố tri tân” và bàn luận về thúc đẩy quan hệ song phương trong những năm tới. Hai bên sẽ tiếp tục đề cập đến những bất đồng còn tồn tại về vấn đề Đài Loan, phổ biến vũ khí tên lửa và hạt nhân, đặc biệt là vấn đề
Theo ông Hà Á Phi, Chánh Văn phòng Vụ Các vấn đề Bắc Mỹ Bộ Ngoại giao TQ, trong cuộc hội đàm đánh dấu “cột mốc quan trọng” trong quan hệ hai nước, Chủ tịch Giang Trạch Dân sẽ nhấn mạnh chiến lược ngoại giao hiện nay của TQ là “nhìn xa trông rộng, giữ mình, quyết không đương đầu, ổn định quan hệ với Mỹ để phát triển bản thân”. Phương thức thực hiện là xử lý cẩn thận, cầu thị, tránh cọ xát quan hệ với Mỹ. Đây là tư tưởng chủ đạo trong chiến lược ngoại giao sẽ được thông qua tại Đại hội lần thứ 16 Đảng Cộng sản TQ.
Khác với mối quan hệ chính trị, quan hệ kinh tế Trung - Mỹ phát triển tương đối thuận lợi. Ngày càng nhiều công ty Mỹ lao vào thị trường khổng lồ TQ, kim ngạch buôn bán hai chiều năm 2000 đã đạt 84 tỉ USD so với 4,8 tỉ năm 1980. Kể từ năm 1996, Mỹ đã trở thành bạn hàng lớn số 1 của TQ và tiếp tục cho đến nay sau khi TQ gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Vấn đề hợp tác này sẽ tiếp tục được bàn bạc kỹ tại cuộc gặp cấp cao ở Crawford. Về triển vọng mối quan hệ này, Denis Simon, giáo sư Học viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Troy ở New York, viết: “Quan hệ Mỹ - Trung sẽ là tiếp tục nhượng bộ nhau nhưng TT Bush hy vọng nửa đầu thế kỷ 21 chính sách của Mỹ đối với TQ sẽ khác hẳn so với các chính quyền tiền nhiệm”. Chủ tịch Giang Trạch Dân cũng tin tưởng như vậy vì sự phát triển quan hệ Trung - Mỹ trong tương lai sẽ có ảnh hưởng tới các mối quan hệ quốc tế nói chung.
Bình luận (0)