Các bác sĩ, phần lớn là những người lãnh lương nhà nước, được GSK tặng quà, tiền, hoặc những chuyến du lịch đắt tiền để tác động họ trong việc kê toa cho bệnh nhân. Việc thông đồng này gây hại cho công quỹ do dược phẩm đắt tiền hơn được chọn kê toa trong trường hợp ngang nhau về hiệu quả của thuốc. Cuộc điều tra về đường dây này bắt đầu từ 2 năm qua, cho thấy có 2.579 bác sĩ đa khoa và 62 nhân viên GSK bị cáo buộc tòng phạm cùng với 1.738 bác sĩ chuyên khoa và 138 nhân viên GSK bị cáo buộc cho và nhận hoa hồng nhằm tạo thuận lợi cho sản phẩm của GSK. 196 người khác, trong đó có 63 bác sĩ chuyên khoa và dược sĩ tại bệnh viện, bị cáo buộc nhận hối lộ. Hơn 60 chuyên gia cấp cao về bệnh ung thư, trong đó có giám đốc bệnh viện bị tình nghi liên quan trong vụ này và 74 người trong đó có các nhà lãnh đạo của GSK bị cáo buộc tiếp tay cho tội phạm. Cuộc điều tra đã theo dõi hồ sơ tại 134 cơ sở y tế ở 94 thành phố khắp nước Ý. Các nhà điều tra cho biết thêm không chỉ riêng GSK mà có thể còn nhiều hãng dược khác cũng có hoạt động tương tự.
Bình luận (0)