Trước đó, chiều 20-8, lãnh đạo TP Hà Nội đã có cuộc tọa đàm với những thủ khoa xuất sắc, chủ đề “Tuổi trẻ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ thủ đô”â. Các thủ khoa xuất sắc đã nói lên những mong muốn, nguyện vọng, đề xuất một số vấn đề như cơ chế, chính sách nhằm thu hút, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ; việc làm cho sinh viên (SV) sau khi ra trường; SV muốn tiếp tục nghiên cứu khoa học sẽ được ủng hộ và hỗ trợ như thế nào... Tiếp thu những ý kiến trên, ông Phùng Hữu Phú- Phó Bí thư thường trực Thành ủy - cho biết: Thành phố đã có một số chính sách nhằm thu hút, tuyển dụng các đối tượng tốt nghiệp các trường ĐH, CĐ, trong đó đặc biệt chú ý tới những SV xuất sắc. Cụ thể, thành phố sẽ xét tuyển thẳng SV xuất sắc vào lớp nguồn công chức (kể cả trường hợp ngoại tỉnh) và cử đi học thêm 18 tháng theo công thức vừa học, vừa làm. Trong thời gian đó, sẽ được hưởng 85% lương khởi điểm của ngạch chuyên viên, sau khi tốt nghiệp sẽ được tuyển dụng, bổ nhiệm làm công chức Nhà nước của thành phố theo đúng khả năng và sở trường. Ngoài ra, sau 2- 5 năm làm việc tốt sẽ được cử đi đào tạo sau ĐH trong và ngoài nước. Cụ thể, đào tạo trong nước, được cấp toàn bộ học phí, nếu bảo vệ luận án tiến sĩ sẽ được hỗ trợ khoản kinh phí bằng 80 lần mức lương tối thiểu (khoảng hơn 20 triệu đồng). Nếu đào tạo ở nước ngoài, được ứng trước kinh phí học tập, đi lại, nếu tốt nghiệp đạt loại giỏi sẽ không phải hoàn trả lại số tiền trên, đạt loại khá phải trả 30%, đạt trung bình trả 50%. Với những người đi học theo học bổng của các nguồn khác sẽ được thành phố hỗ trợ 100 USD/tháng. Những trường hợp là người tỉnh khác sẽ được ưu tiên nhập hộ khẩu Hà Nội nếu làm việc ổn định tại một doanh nghiệp từ 2 năm trở lên.
Bình luận (0)