. Phóng viên: Có người nhận xét rằng hiện nay anh là người duy nhất trong nước được thuê làm giám đốc hãng phim? Anh có thể cho biết đôi nét về sự ra đời của hãng Việt Phim?
- NSƯT - đạo diễn Lê Cung Bắc: Đó là sự thực (cười). Thường thì người ta có tiền, mở hãng phim và tự quản lý, còn tôi không có một đồng vốn nào cả, chỉ là được thuê để làm công việc điều hành. Hãng Việt Phim trực thuộc Công ty Liên Việt Mỹ, một đơn vị chuyên mở trường đào tạo tiếng Anh có tên Việt Mỹ, hiện đang có 18 phân hiệu trên toàn quốc. Sau 10 năm hoạt động, công ty này tiến thêm vào lĩnh vực văn hóa nghệ thuật mà bước đầu là thành lập Việt Phim.
. Nhiều người biết lâu nay anh đã lập một “tịnh tam cốc” tại tư gia để thư giãn sau những ngày làm phim căng thẳng, vì sao anh lại nhận làm giám đốc, một công việc hứa hẹn luôn tất bật và sẽ có ít thời gian để thư giãn?
- Với tuổi tôi bây giờ, thích nhất là được nghỉ ngơi, đọc sách, nghe nhạc, chơi với chim, ngắm cây cảnh... Nhưng vì tình bạn thâm sâu với tổng giám đốc Liên Việt Mỹ mà tôi nhận công việc này. Anh ấy với tôi ngày xưa cùng học một trường ở Đà Lạt. Bạn bè đồng môn của tôi hầu hết đều trở thành giám đốc các đơn vị kinh tế, chỉ duy mình tôi rẽ ngang sang văn nghệ. Bây giờ có làm giám đốc thì cũng là thực hành cái sở học khi xưa. Vả lại, giám đốc hãng phim lại gần gũi với nghề.
. Phim VN hiện nay đang chiến đấu với cơn sóng dữ của thị trường. Việc thẩm định thực chất giá trị của phim qua các khái niệm nghệ thuật thương mại vẫn căng như sợi dây đàn trong các cuộc tranh luận, vậy Việt Phim sẽ chọn đi con đường nào giữa cái “trận đồ” ấy?
- Thú thật là chúng tôi cũng đang vừa làm vừa dò tìm hướng đi thích hợp với hoàn cảnh của đất nước mình. Tôi quan niệm một bộ phim phải có đầy đủ hai yếu tố: vừa mang tính nghệ thuật vừa là sản phẩm kinh tế. Nguyên tắc của tính đầu tư là phải có lời, sản phẩm đem ra có người tiêu thụ. Phải “cung” những gì người ta “cầu” và phải cung như thế nào để đáp ứng cầu mà không phủ nhận vai trò văn hóa nghệ thuật. Nếu chỉ đạt được một yếu tố không thôi thì coi như phim chưa thành công. Mặc dù là một hãng phim “trách nhiệm hữu hạn” song chúng tôi luôn muốn vươn tới sự hoàn hảo, vì thế rất mong được sự cộng tác của nhiều người. Khi phim ra nước ngoài, người ta không cần biết đó là phim tư nhân hay Nhà nước, mà đó là phim VN. Đóng góp cho Việt Phim cũng là đóng góp cho điện ảnh VN, cho đất nước. Chúng tôi sẽ đi từng bước, vừa sản xuất phim video (3-4 phim/năm) vừa sản xuất phim nhựa (1 phim/năm).
. Bẫy tình - bộ phim video đầu tiên của Việt Phim, một sự kết nối hai tác phẩm Làm đĩ và Lục xì của Vũ Trọng Phụng. Phải chăng chuyển thể các tác phẩm văn học sang điện ảnh là một hướng đi xuyên suốt của hãng?
- Đúng, đây là một hướng đi lâu dài của chúng tôi. Trong dòng văn học VN có nhiều tác phẩm rất hay, phản ánh được xã hội VN qua từng thời kỳ. Không phải ai cũng có thói quen đọc sách, song xem phim thì phổ cập hơn. Cứ nhìn “sức mạnh” của phim lịch sử Trung Quốc thì biết!
. Hãng Việt Phim đang rao thi tuyển diễn viên. Đã từng có nhiều cuộc thi tuyển và không mấy người đoạt giải trụ lại được với phim ảnh. Việt Phim có chiến lược gì khác hơn?
- Mục đích của cuộc thi tuyển là tìm diễn viên mới riêng cho Việt Phim, bên cạnh những nghệ sĩ tên tuổi quen thuộc. Đây là công việc không mới lạ gì của các hãng phim nước ngoài. Hai mươi thí sinh trúng tuyển sẽ được gửi sang lớp đào tạo diễn xuất của Hội Điện ảnh TP, song song với việc cho học Anh văn miễn phí tại Trường Đào tạo Việt Mỹ trong một năm, sau đó chọn 3 người giỏi nhất gửi ra nước ngoài tu nghiệp về diễn xuất. Mong muốn của chúng tôi là có cái gì đó mới lạ trong hoạt động điện ảnh của mình, tạo được sự tự tin về tâm lý cho các diễn viên. Ở đây, giải thưởng không phải là mục đích cuối cùng. Những thí sinh trúng tuyển chí thú đi theo con đường nghệ thuật sẽ được ký hợp đồng lâu dài và trong khi chờ đóng phim, họ sẽ được Việt Phim bố trí việc làm phù hợp với khả năng.
Bình luận (0)