xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS an ninh khu vực

Nặng về độc thoại, nhẹ về đối thoại

Nặng về độc thoại, nhẹ về đối thoại

Đối thoại Shangri-La là tên gọi tắt của Hội nghị Cấp cao an ninh khu vực châu Á diễn ra thường niên ở Singapore.

Đối thoại Shangri-La lần thứ 20 chính thức khai mạc

Đối thoại Shangri-La lần thứ 20 chính thức khai mạc

(NLĐO) - Đối thoại Shangri-La lần thứ 20 diễn ra từ ngày 2 đến ngày 4-6 năm nay tại Singapore, tập trung thảo luận những thách thức an ninh cấp bách trong khu vực.

"Dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang vừa khai vừa khóc

"Dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang vừa khai vừa khóc

(NLĐO)– Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp tại phiên xét xử thông báo nếu HĐXX trình chiếu cảnh "dì ghẻ" bạo hành bé gái 8 tuổi, thì những người tham dự phiên toà không được chụp ảnh, quay phim, livestream.

Trung Quốc mất hợp đồng ở Thái Bình Dương, Mỹ lập tức thế chỗ

Trung Quốc mất hợp đồng ở Thái Bình Dương, Mỹ lập tức thế chỗ

(NLĐO) - Đảo quốc Micronesia ở Thái Bình Dương sẽ dùng quỹ của Mỹ để xây dựng tuyến cáp dưới biển sau khi công ty Trung Quốc bị từ chối hợp đồng.

Trung Quốc tố Mỹ - Úc khoe cơ bắp trên biển Đông

Trung Quốc tố Mỹ - Úc khoe cơ bắp trên biển Đông

(NLĐO) – Trung Quốc lên tiếng chỉ trích việc Mỹ, Úc tập trận trên biển Đông, cho rằng đây là động thái nhằm “phô trương cơ bắp”.

Trung Quốc muốn phá liên minh của Mỹ

Trung Quốc muốn phá liên minh của Mỹ

Trung Quốc đang củng cố quan hệ với các đối tác cũng như các quốc gia láng giềng phụ thuộc kinh tế, đồng thời sử dụng lệnh trừng phạt và đe dọa để làm rạn nứt các liên minh do Mỹ xây dựng.

Thượng đỉnh Mỹ - Nhật: Tín hiệu gửi Trung Quốc

Thượng đỉnh Mỹ - Nhật: Tín hiệu gửi Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Joe Biden "gửi tín hiệu rõ ràng" đến Trung Quốc bằng cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga tại Nhà Trắng vào ngày 16-4, đài CNN dẫn lời một quan chức Washington cấp cao cho biết.

Tàu chiến Canada đi qua quần đảo Trường Sa

Tàu chiến Canada đi qua quần đảo Trường Sa

(NLĐO) - Một tàu chiến Canada đã đi qua vùng biển gần quần đảo Trường Sa (của Việt Nam) trong tuần này giữa thời điểm căng thẳng Canada - Trung Quốc gia tăng.

Myanmar tiếp tục trải qua 1 ngày đau buồn

Myanmar tiếp tục trải qua 1 ngày đau buồn

(NLĐO) - Ngày 13-3, lực lượng an ninh Myanmar đã khiến ít nhất 5 người biểu tình thiệt mạng khi các nhà hoạt động kỷ niệm ngày mất của 1 sinh viên bị sát hại năm 1988.

Thượng đỉnh được mong chờ của "Bộ tứ" quyết những gì?

Thượng đỉnh được mong chờ của "Bộ tứ" quyết những gì?

(NLĐO) - Cuộc họp trực tuyến giữa 4 nhà lãnh đạo nhóm Quad ("Bộ tứ" vừa kết thúc tối 12-3 (giờ Việt Nam), với nội dung trải rộng nhiều vấn đề.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh chủ trì hội nghị Quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh chủ trì hội nghị Quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN

(NLĐO)- Hội nghị Quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN đã nghe nhiều báo cáo, trong đó có về hội nghị Tư lệnh lực lượng quốc phòng các nước ASEAN với những nội dung quan trọng trong hợp tác quân sự ASEAN, bao gồm: Tình hình an ninh khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông, phương hướng tăng cường hợp tác giữa quân đội các nước ASEAN trong thời gian tới…

Tổng thống Putin lần đầu lên tiếng về giao tranh Armenia - Azerbaijan

Tổng thống Putin lần đầu lên tiếng về giao tranh Armenia - Azerbaijan

(NLĐO) - Ngày 7-10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các cam kết của Nga với Armenia trong khuôn khổ một khối an ninh khu vực do Moscow đứng đầu không bao gồm khu vực tranh chấp Nagorno - Karabakh, nơi đang diễn ra giao tranh giữa Armenia và Azerbaijan.

Phó Thủ tướng dự thảo luận Hội đồng Bảo an LHQ về Covid-19 và hòa bình

Phó Thủ tướng dự thảo luận Hội đồng Bảo an LHQ về Covid-19 và hòa bình

(NLĐO)- Phát biểu tại thảo luận Cấp cao trực tuyến của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về đại dịch và các thách thức đối với giữ vững hòa bình, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh lưu ý đại dịch Covid-19 đe dọa đảo ngược các tiến trình xây dựng hòa bình.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại Hội nghị Quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại Hội nghị Quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN

(NLĐO)- Hội nghị trực tuyến Quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN và 8 nước (Nga, Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, New Zealand, Ấn Độ); Phó tổng Thư ký ASEAN hôm nay 7-7 bàn về tình hình an ninh thế giới, khu vực trong bối cảnh dịch Covid-19.

Nga muốn dàn xếp căng thẳng Ấn - Trung

Nga muốn dàn xếp căng thẳng Ấn - Trung

Điện Kremlin lo ngại về cuộc đụng độ quân sự ở biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ nhưng tin rằng căng thẳng Ấn - Trung có thể được hai nước liên quan tự giải quyết.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo