xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS áp thuế

Việt Nam áp thuế tối thiểu toàn cầu từ năm 2024

Việt Nam áp thuế tối thiểu toàn cầu từ năm 2024

(NLĐO)- Việt Nam sẽ áp thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu từ 1-1-2024

Gió đổi chiều, Mỹ nhờ Trung Quốc giúp vì lạm phát cao

Gió đổi chiều, Mỹ nhờ Trung Quốc giúp vì lạm phát cao

(NLĐO) - Trong bối cảnh tỉ lệ lạm phát cao kỷ lục ở Mỹ, Tổng thống Joe Biden có kế hoạch thảo luận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và dỡ bỏ một số thuế đối với hàng hóa Trung Quốc do chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump áp đặt vào năm 2018.

Bị Trung Quốc ép, Úc chuẩn bị kiện lên WTO

Bị Trung Quốc ép, Úc chuẩn bị kiện lên WTO

(NLĐO) - Trung Quốc xác nhận sẽ áp mức thuế cao đối với các nhà sản xuất rượu vang Úc trong vòng 5 năm tới khiến Canberra phản ứng.

Đại diện Thương mại Mỹ khuyên ông Biden tiếp tục "châm lửa dưới chân" Trung Quốc

Đại diện Thương mại Mỹ khuyên ông Biden tiếp tục "châm lửa dưới chân" Trung Quốc

(NLĐO) – Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho rằng ông Joe Biden nên tiếp tục thúc ép Trung Quốc tuân theo thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 và sử dụng thuế quan làm đòn bẩy khi Bắc Kinh đang thực hiện tốt một số nội dung của thỏa thuận.

Úc ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc

Úc ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc

Quốc hội Úc hôm 8-12 thông qua dự luật cho phép bộ trưởng ngoại giao phủ quyết hoặc bãi bỏ những thỏa thuận mới ký hoặc đã được ký giữa chính phủ nước ngoài với chính quyền 8 bang và các vùng lãnh thổ của Úc, trong đó có Trung Quốc.

EU cùng một loạt nước chỉ trích Trung Quốc

EU cùng một loạt nước chỉ trích Trung Quốc

(NLĐO) – Sau Anh, Mỹ, Đức, Pháp và New Zealand, đến lượt Liên minh châu Âu (EU) chỉ trích hành động đăng tải “bức ảnh binh sĩ Úc cắt cổ một đứa trẻ ở Afghanistan” của một quan chức Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

"Vua tôm" Minh Phú sẽ kháng cáo khi bất ngờ bị Mỹ áp thuế như Ấn Độ

"Vua tôm" Minh Phú sẽ kháng cáo khi bất ngờ bị Mỹ áp thuế như Ấn Độ

(NLĐO) – Tập đoàn thủy sản Minh Phú cho biết sẽ kháng cáo quyết định của phía Mỹ khi bị áp thuế chống bán phá giá như tôm Ấn Độ

Ông Trump: WTO giúp Trung Quốc thoát tội, Mỹ không để yên

Ông Trump: WTO giúp Trung Quốc thoát tội, Mỹ không để yên

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 15-9 cho hay ông chưa biết về phán quyết của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) liên quan đến tranh chấp thương mại với Trung Quốc nhưng ông sẽ xem xét.

Mỹ tiếp tục "ra đòn", Trung Quốc muốn xuống thang căng thẳng?

Mỹ tiếp tục "ra đòn", Trung Quốc muốn xuống thang căng thẳng?

Hàng hóa được sản xuất tại Hồng Kông xuất khẩu sang Mỹ sẽ phải dán nhãn "sản xuất tại Trung Quốc" sau ngày 25-9, theo Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ hôm 11-8.

Tổng thống Trump muốn trừng phạt doanh nghiệp không chịu rời Trung Quốc

Tổng thống Trump muốn trừng phạt doanh nghiệp không chịu rời Trung Quốc

(NLĐO) – Tổng thống Donald Trump hôm 14-5 dọa sẽ áp thuế mới đối với các công ty Mỹ sản xuất hàng hóa ở nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc.

Ép nhiều hộ kinh doanh chi tiền bồi dưỡng hàng trăm triệu đồng, cựu cán bộ thuế lãnh án

Ép nhiều hộ kinh doanh chi tiền bồi dưỡng hàng trăm triệu đồng, cựu cán bộ thuế lãnh án

(NLĐO) - Uy hiếp nhiều hộ kinh doanh trên địa bàn bằng việc tăng mức thuế, cựu đội trưởng đội thuế cùng cấp dưới nhận hàng trăm triệu đồng tiền bồi dưỡng

Mỹ - Trung sắp ký thỏa thuận "biểu tượng"

Mỹ - Trung sắp ký thỏa thuận "biểu tượng"

Thương chiến Mỹ - Trung bắt nguồn từ các nguyên nhân mang tính hệ thống và có liên quan đến cạnh tranh địa chính trị

Lần đầu đề cập thỏa thuận thương mại với Mỹ, ông Tập nói gì?

Lần đầu đề cập thỏa thuận thương mại với Mỹ, ông Tập nói gì?

(NLĐO) – Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 22-11 nhấn mạnh Trung Quốc muốn đạt thỏa thuận thương mại tạm thời với Mỹ nhưng không ngại trả đũa nếu cần thiết

Mỹ dọa Trung Quốc lãnh hậu quả nếu không sớm thỏa thuận

Mỹ dọa Trung Quốc lãnh hậu quả nếu không sớm thỏa thuận

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 17-9 cảnh báo Trung Quốc nên đạt thỏa thuận thương mại với Mỹ trước cuộc bầu cử năm 2020 nếu không thỏa thuận đạt được sau đó sẽ rất khó khăn đối với nền kinh tế thứ hai thế giới.

Mỹ có đòi được Trung Quốc trả món nợ 1.000 tỉ USD “trái phiếu cổ”?

Mỹ có đòi được Trung Quốc trả món nợ 1.000 tỉ USD “trái phiếu cổ”?

(NLĐO) – Mỹ được cho là đang tìm thêm biện pháp gây áp lực đối với Trung Quốc khi nước này không còn hàng hoá để đánh thuế - đài RT dẫn lời các nhà phân tích cho biết hôm 2-9.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo