xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ba Lan mời binh sĩ Đức đến đồn trú, Nga lên tiếng mạnh

Xuân Mai

(NLĐO) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phản ứng mạnh việc Ba Lan sẵn sàng mời thêm các đơn vị quân đội Đức đến nước này.

Bình luận của bà Zakharova được đưa ra sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Andrzej Szejn hôm 15-1 tuyên bố Ba Lan sẵn sàng tiếp nhận quân đội Đức trên lãnh thổ nước này lần đầu tiên kể từ Thế chiến 2 nhằm củng cố hơn nữa sườn phía Đông của NATO.

Ba Lan mời binh sĩ Đức đến đồn trú, Nga lên tiếng mạnh- Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: RIA Novosti

Theo đài RT, hiện vẫn chưa rõ Đức có kế hoạch thực tế nào cho hoạt động triển khai như vậy hay không.

Trong cuộc họp báo hôm 17-1, bà Zakharova nhắc lại rằng hiện có khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ đóng quân ở Ba Lan, bên cạnh một nhóm tác chiến chiến thuật đa quốc gia của NATO gồm các quân nhân từ Mỹ, Anh, Romania và Croatia.

Bà Zakharova chỉ ra những lời kêu gọi triển khai thêm lực lượng nước ngoài tới Ba Lan - bên cạnh lực lượng hiện có - là không cần thiết nếu các quốc gia này hướng tới hòa bình. Theo bà Zakharova, động thái này sẽ làm gia tăng căng thẳng ở châu Âu và kéo dài sự sụp đổ của an ninh toàn châu Âu. Bà cũng cho rằng chính NATO đã phá hoại hoàn toàn an ninh châu Âu.

Bà Zakharova nói thêm vào cuối năm ngoái, Đức đã ký một thỏa thuận với Lithuania để tăng quy mô của quân đội Đức trên lãnh thổ nước này lên thành một lữ đoàn.

Bà Zakharova nhấn mạnh: "Việc gia tăng hoạt động và tăng cường khả năng quân sự của NATO gần biên giới Nga và Liên minh Nga - Belarus là hành động mang tính khiêu khích và dẫn đến sự suy thoái hoàn toàn của cấu trúc an ninh châu Âu". 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo những bước đi như vậy chắc chắn sẽ đối mặt phản ứng tương xứng từ phía Nga. Theo bà, Nga sẽ chờ xem Ba Lan dự định hỗ trợ như thế nào nếu Đức thực sự triển khai thêm quân đến nước này và liệu Warsaw có yêu cầu Berlin bồi thường tiếp hay không. Trên thực tế Warsaw đã yêu cầu Đức bồi thường 1,3 ngàn tỉ USD cho thiệt hại trong Thế chiến 2.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo