xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Căn nhà án ngữ giữa quốc lộ

Bài và ảnh: Ngọc Giang

Tuyến Quốc lộ 51B trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã được đưa vào sử dụng nhiều năm nhưng vẫn còn một căn nhà “gan lì” nằm giữa làn đường xe máy

UBND TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện công tác giải tỏa và bàn giao mặt bằng 88 m2 đất của hộ bà Bùi Thị Na và ông Vũ Mạnh Hùng tại địa chỉ 401/2/6 Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu. Đây là mảnh đất cuối cùng nằm trong dự án nâng cấp, mở rộng và xây dựng mới đoạn cuối Quốc lộ 51B cần phải giải tỏa để thông tuyến. Tuy nhiên, đã gần 10 năm trôi qua vẫn chưa giải quyết xong.

10 năm chưa thu hồi được đất

Năm 2005, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có quyết định thu hồi đất tại các phường 9, Nguyễn An Ninh và Thắng Nhất (TP Vũng Tàu) để đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp đoạn cuối Quốc lộ 51B. Mảnh đất của bà Na nằm trong diện bị thu hồi.

Năm 2007, đoàn công tác tiến hành kiểm kê nhà đất của bà Na nhưng gia đình bà Na không đồng ý ký vào biên bản kiểm kê vì cho rằng biên bản không đúng mẫu của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thành viên đoàn kiểm kê không mang thẻ, không có chữ ký của hộ giáp ranh, không có công an khu vực…

Theo chính sách bồi thường tại thời điểm năm 2008, căn nhà bà Na xây dựng không giấy phép vào năm 1998, trên diện tích 88 m2 đất nông nghiệp nên được bồi thường 88 m2 đất nông nghiệp với giá trị 50% đất ở tương ứng thuộc vị trí 4, đường loại 2, bồi thường nhà, vật kiến trúc, các khoản hỗ trợ và giao một lô đất tái định cư. Như vậy, với chính sách trên, ngoài một lô đất tái định cư, gia đình bà Na được bồi thường gần 344 triệu đồng.

Căn nhà của gia đình bà Bùi Thị Na nằm giữa Quốc lộ 51B
Căn nhà của gia đình bà Bùi Thị Na nằm giữa Quốc lộ 51B

Năm 2012, bà Na có đơn kiến nghị gửi chủ tịch UBND phường Nguyễn An Ninh cho rằng chưa nhận quyết định thu hồi đất cá nhân. UBND phường đã mời bà Na đến để giải quyết khiếu nại nhưng bà không đến.

Nhiều lần cơ quan chức năng gửi giấy mời đến bốc thăm nhận khu đất tái định cư tại phường 10, TP Vũng Tàu nhưng bà Na cũng không đến. Sau đó, UBND TP Vũng Tàu có quyết định giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp cùng Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tiến hành cắm mốc giao đất cho hộ bà Na tại lô đất D22 với diện tích 109,2 m2 thuộc khu đất tái định cư.

Đến nay, tất cả các hộ dân đã giải tỏa xong, đường cơ bản cũng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều năm qua nhưng hộ bà Na vẫn không đồng ý nhận tiền bồi thường, đất tái định cư và không bàn giao mặt bằng để thông tuyến. Do căn nhà bà Na án ngữ trên làn đường dành cho xe máy nên những xe máy lưu thông qua đây phải “né” sang làn đường dành cho ô tô, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Xem xét tái định cư ở lô đất khác

Được biết, hiện gia đình bà Na đề nghị cơ quan chức năng thực hiện đúng quy trình, trình tự thu hồi đất theo Luật Đất đai năm 2013. Tuy nhiên, UBND TP Vũng Tàu không đồng ý với đề nghị trên bởi theo quy định, những dự án, hạng mục đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư hoặc đang thực hiện việc chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án đã phê duyệt trước ngày Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành, thì thực hiện theo phương án trước đó đã phê duyệt.

Ngày 26-4, ông Hoàng Vũ Thảnh, Phó Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu, cho biết TP đã nhiều lần vận động, thuyết phục nhưng gia đình bà Na vẫn không chấp nhận. “TP đã rà soát lại tất cả phần đất tái định cư trên địa bàn, còn một lô tái định cư nằm trên đường Trần Bình Trọng, phường 8 nên xem xét giải quyết cho gia đình bà Na, đồng thời hỗ trợ 6 tháng tiền thuê nhà để bà Na có chỗ ở mới trong thời gian xây nhà. Đến thời điểm hiện tại, chồng bà Na đã đồng ý nhưng bà Na vẫn chưa chấp nhận” - ông Thảnh nói.

Tuy nhiên, ông Thảnh cũng nhấn mạnh điều kiện trên chỉ được xem xét khi hộ bà Na đồng ý bàn giao đất và lực lượng chức năng không phải thực hiện biện pháp cưỡng chế.

Không chấp hành sẽ cưỡng chế

Trước đó, UBND TP Vũng Tàu đã tiến hành ra thông báo yêu cầu gia đình bà Na phải di dời tài sản, tháo dỡ nhà và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để thi công hoàn thiện Quốc lộ 51B. Sau 30 ngày (cụ thể sau ngày 14-5), gia đình bà Na vẫn không chấp hành việc di dời, bàn giao mặt bằng, TP sẽ tổ chức cưỡng chế theo quy định.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo